Tiết lộ máy bay siêu thanh tương lai của Tổng thống Mỹ

Công ty khởi nghiệp Exosonic vừa giới thiệu với các quan chức Không quân Mỹ về những hình ảnh đầu tiên của chiếc máy bay phản lực siêu thanh tương lai phục vụ tổng thống Mỹ. Chiếc máy bay có thể bay ở tốc độ nhanh hơn âm thanh 1,8 lần.

Theo CNN, tháng 9-2020, Không quân Mỹ đã ký hợp đồng với các công ty khởi nghiệp của nước này để phát triển máy bay siêu thanh cho chính quyền liên bang Mỹ vào những năm 2030. Trong số đó, Exosonic là một trong những công ty khởi nghiệp có vinh dự tham gia vào dự án này.

 Mô hình máy bay siêu thanh tương lai của tổng thống Mỹ. Ảnh: Exosonic/CNN.

Mô hình máy bay siêu thanh tương lai của tổng thống Mỹ. Ảnh: Exosonic/CNN.

Khái niệm về máy bay phản lực siêu thanh đã gây ấn tượng và nhận được sự quan tâm của Cơ quan Không vận Tổng thống (PE), cơ quan phụ trách "Lực lượng Không quân Một" (thuật ngữ để chỉ tất cả các máy bay của tổng thống). Kể từ năm 1990, đội bay tổng thống này có 2 chiếc Boeing 747-200B được tân trang lại. Từ nay đến năm 2024, phi đội sẽ được bổ sung 2 máy bay Boeing 747-8 mới. Đây sẽ là những mẫu máy bay cận âm cuối cùng trong “Lực lượng Không quân Một”.

Ngoài ra, đến năm 2030, đội bay sẽ đưa vào sử dụng những chiếc máy bay siêu thanh đầu tiên. Mới đây, công ty Exosonic đã công bố những hình ảnh đầu tiên của chiếc máy bay siêu thanh tương lai phục vụ tổng thống Mỹ tương lai trong vòng 10 năm.

Nội thất bên trong máy bay siêu thanh của tổng thống Mỹ. Ảnh: Exosonic/CNN.

Với khả năng chở tối đa 31 người, máy bay siêu thanh của tổng thống do Exosonic thiết kế có thể bay với tốc độ Mach 1,8, tương đương 617,4 m/giây (hay 2.222km/giờ), nhanh gấp hai lần máy bay thương mại đường dài tiêu chuẩn. Tại cabin chính, Exosonic bố trí 20 ghế hành khách hạng thương gia, cùng hai phòng trưng bày, hai nhà vệ sinh, cùng không gian chứa đồ lớn. “Thiết kế của cabin được truyền cảm hứng từ cơ quan hành pháp Mỹ, các nhiệm vụ và giá trị của nó, giống như một con chim ưng, nhanh nhẹn và sang trọng”, Stephanie Chahan, phụ trách thiết kế nội thất của Exosonic, giải thích với CNN.

Máy bay có 2 phòng họp được trang bị thiết bị thông tin liên lạc hiện đại. Ảnh: Exosonic/CNN.

Ngoài ra, máy bay còn có hai phòng họp, trong đó có phòng hội nghị trực tuyến, đều được trang bị ghế bành xoay bọc da với khung gỗ sồi. Theo bà Stephanie Chahan, máy bay sẽ có phạm vi hoạt động hơn 9.200km. Nhờ kỹ thuật giảm âm, nó có thể bay qua vùng đất đông dân cư với tốc độ 1.224 km/giờ mà không tạo ra tiếng ồn ảnh hưởng tới người dân dưới mặt đất. “Tương lai của di chuyển toàn cầu là các chuyến bay siêu thanh ít tiếng ồn. Việc giảm tiếng ồn cho phép máy bay di chuyển ở tốc độ siêu thanh mà không tạo ra tiếng nổ ảnh hưởng tới cuộc sống trên mặt đất”, Norris Tie, CEO của Exosonic, cho biết.

Ngoài Exosonic, Không quân Mỹ cũng đang phối hợp cùng Tập đoàn Hermeus có trụ sở tại Atlanta để phát triển máy bay siêu thanh với tốc độ Mach 5 cho phép tổng thống Mỹ đến châu Âu chỉ trong 90 phút. Hermeus cho biết hãng này đã thử nghiệm thành công nguyên mẫu động cơ Mach 5 từ tháng 2-2020.

PHƯƠNG VŨ (theo CNN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/tiet-lo-may-bay-sieu-thanh-tuong-lai-cua-tong-thong-my-655958