Tiết lộ lý do Iran không muốn mua S-400

Nguyên nhân khiến Iran không hỏi mua hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf vừa đươc tiết lộ.

Việc giao các hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga cho Iran không phải chịu lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc và Tehran có thể thỏa thuận với Moskva bất cứ lúc nào. Tuy nhiên bất chấp mối đe dọa quân sự hiện có từ Hoa Kỳ và Israel, chính thức thì Tehran không muốn mua tổ hợp phòng không này của Nga.

Theo một số báo cáo, lý do không chỉ nằm ở việc các hệ thống phòng không này khá đắt đỏ mà còn bởi vì tổ hợp vũ khí trên bị nhận xét rằng dễ dàng chế áp bởi các căn cứ quân sự của Mỹ nằm trong khu vực Trung Đông.

Các nhà phân tích chú ý đến thực tế rằng với phạm vi hiệu quả của radar trang bị cho hệ thống phòng không Nga, Hoa Kỳ sẽ có thể theo dõi hoạt động của chúng từ hầu hết các căn cứ quân sự ở Trung Đông, và điều này sẽ cho phép phát triển các biện pháp đối phó với S-400 của Nga.

Iran không muốn mua tổ hợp phòng không S-400 Triumf của Nga. Ảnh: TASS.

Iran không muốn mua tổ hợp phòng không S-400 Triumf của Nga. Ảnh: TASS.

Hơn nữa, Iran rõ ràng không hài lòng với sự bất lực tuyệt đối của các hệ thống S-400 được Nga bố trí ở Syria, và do đó họ thích sử dụng các vũ khí phát triển của riêng mình do còn giữ được độ bảo mật cao và ít bị can thiệp hơn.

Trước đó, giới truyền thông cho rằng vào mùa thu năm nay, Iran dự định ký kết một hợp đồng lớn với Nga về việc cung cấp S-400, bởi vì đây là vũ khí phòng thủ và nó không thể rơi vào lệnh cấm của Liên Hợp Quốc. Nếu Tehran thực sự quan tâm đến các tổ hợp S-400 của Nga, gần như chắc chắn hợp đồng đã được ký.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tiet-lo-ly-do-iran-khong-muon-mua-s-400/20200703032901198