Tiết lộ lý do đội tuyển Thái Lan hủy buổi tập đầu tiên sau khi đặt chân tới Hà Nội

HLV Nishino đã hủy buổi tập do lo ngại các cầu thủ quá mệt mỏi trong ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam.

ĐT Thái Lan không ra sân tập trong ngày đầu tiên đến Việt Nam.

ĐT Thái Lan không ra sân tập trong ngày đầu tiên đến Việt Nam.

Tờ Siam Sport chia sẻ: "Buổi tập đầu tiên của tuyển Thái Lan tại Việt Nam bị hủy bỏ vì HLV Nishino cho rằng các cầu thủ quá mệt mỏi. Bên cạnh đó, quãng đường di chuyển từ khách sạn đến sân tập là 40 km, mất một giờ đi xe".

Được biết, sau sự cố quay lén tại Malaysia, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan quyết định tự thuê sân tập. Theo kế hoạch ban đầu, HLV Nishino và các học trò sẽ có buổi tập đầu tiên ở Hà Nội tại Trung tâm Thể thao Viettel.

Như vậy, theo kế hoạch thì vào tối 17/11, tuyển Thái Lan mới trải qua buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị trận chiến ở Mỹ Đình sau đó hai ngày.

Cũng theo Siamsport thì vào chiều 16/11, đại sứ Thái Lan tại Việt Nam và một số CĐV người Thái đã chào đón thầy trò HLV Nishino sau khi toàn đội đáp chuyến bay từ Malaysia đến Hà Nội.

Ở một diễn biến khác, thầy trò HLV Park Hang-seo đang có tâm lý rất thoải mái và tự tin sau chuỗi trận ấn tượng, đặc biệt là chiến thắng trước UAE. Đây sẽ là cơ sở để tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan trên sân Mỹ Đình ngày 19/11 tới.

Hiện, ĐT Thái Lan đang có 7 điểm sau 4 lượt trận tại Vòng loại World Cup 2022. Nếu tiếp tục hứng chịu kết quả bất lợi, Thái Lan khó có thể duy trì sự bám đuổi với chính đối thủ Việt Nam tại bảng đấu này.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/tiet-lo-ly-do-doi-tuyen-thai-lan-huy-buoi-tap-dau-tien-sau-khi-dat-chan-toi-ha-noi-a301124.html