Tiết lộ lý do cựu PCT thường trực TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài nhúng chàm

Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh vừa bị bắt có liên quan đến 'khu đất vàng' số 8 -12 Lê Duẩn.

Ngày 8/12, cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại TP.Hồ Chí Minh liên quan đến “khu đất vàng” 8 – 12 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, cơ quan điều tra bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Tài, SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh (trú tại phường 4, quận 4, TP. Hồ Chí Minh).

Nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin cho hay, việc ông Tài bị bắt là do có liên quan đến “khu đất vàng” số 8 -12 Lê Duẩn.

Khi còn đương chức, ông Tài chính là người đã ký một số văn bản cho doanh nghiệp thuê khu đất này với thời hạn 50 năm. Thế nhưng, việc “định giá” khu đất này lại “quá bèo” so với giá thực tế trên thị trường, gây thất thoát tài sản cho Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Tài bị bắt do liên quan đến “khu đất vàng” số 8 -12 Lê Duẩn.

Ông Nguyễn Thành Tài bị bắt do liên quan đến “khu đất vàng” số 8 -12 Lê Duẩn.

Trước đó, liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài, Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra số 645/KL-TTCP về việc thực hiện dự án khách sạn cao cấp, thương mại, dịch vụ, căn hộ cho thuê tại số 8 - 12 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Kết luận thanh tra cho thấy, khu đất này có diện tích gần 5.000 m2. Nguồn gốc đất ban đầu là do công ty TNHH một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh quản lý, sau đó công ty này ký hợp đồng cho 4 đơn vị thuộc bộ Công Thương thuê.

Đến năm 2010, 4 công ty của bộ Công Thương (sau này là cổ đông sáng lập công ty cổ phần Đầu tư Lavenue) đã đồng ý chuyển nhượng lại “lô đất vàng” trên cho công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô (nay là công ty TNHH Đầu tư Kido).

Sau đó, khoảng tháng 6/2011, công ty Lavenue được UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận cho sử dụng “lô đất vàng” số 8-12 Lê Duẩn (TP. Hồ Chí Minh) để đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao, thương mại – dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

Lô đất này có vị trí đắc địa khi cả 3 mặt tiền giáp các tuyến đường trung tâm quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) là phố Hai Bà Trưng, phố Lê Duẩn và phố Nguyễn Văn Chiêm.

Chính vì tọa trên vị trí giao thông, thương mại thuận tiện như vậy nên khu đất này vẫn được người dân Sài thành goi là “đất vàng”. Giá đất thị trường ở thời điểm đó rơi vào khoảng từ 400 triệu đồng/m2 trở lên.

Tuy nhiên, UBND TP. Hồ Chí Minh lại duyệt giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất tại đây với gần 650 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn có lợi thế đặc biệt về thương mại. Nếu tính giá đất thực tế trên thị trường và tiến hành đấu giá thành công thì sẽ thu về cho ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng.

Tại kết luận của Thanh tra Chính phủ, đơn vị này kiến nghị thu hồi lại toàn bộ khu đất có diện tích gần 5.000 m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn để thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, nhằm giữ kỷ cương pháp luật và tăng thu cho ngân sách.

Nguyễn Hường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tiet-lo-ly-do-cuu-pct-thuong-truc-tpho-chi-minh-nguyen-thanh-tai-nhung-cham-a413983.html