Tiết lộ lý do Bernado Silva không dám ăn mừng cùng đồng đội

Ngôi sao thuộc biên chế của Man City đã không dám rời khỏi sân và phải nhìn đồng đội ăn mừng trong trận thắng của Bồ Đào Nha vs Thụy Sỹ rạng rang ngày 7/12.

Phút thứ 17 cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sỹ ở vòng 1/8 World Cup 2022, Goncalo Ramos có pha xử lý ấn tượng để đưa Selecao châu Âu vượt lên dẫn trước. Sau bàn thắng này, các cầu thủ đá chính và dự bị của Bồ Đào Nha đã chạy ra góc khán đài để ăn mừng hết sức cuồng nhiệt. Tuy nhiên, Bernardo Silva đã đứng ở trong sân để nhìn đồng đội mà không ra chung vui.

Tiền vệ thuộc biên chế Man City không phải không muốn ăn mừng cùng các đồng đội mà anh chỉ muốn bảo đảm sự an toàn cho Bồ Đào Nha. Từ trước tới nay, các cầu thủ vẫn cho rằng một đội hoàn toàn quyền giao bóng để bắt đầu lại trận đấu ngay lập tức nếu như tất cả các đối phương (không bao gồm thủ môn) phải rời khỏi sân nhà của mình hay phần sân của đối thủ.

Bernardo Silva chỉ ăn mừng khi các đồng đội đã vào sân

Bernardo Silva chỉ ăn mừng khi các đồng đội đã vào sân

Dù vậy theo những gì được TalkSport cập nhật mới đây thì FIFA không hề có quy định hay điều luật nào cho phép một đội giao bóng khi đối thủ đã rời khỏi sân. Điều luật quy định rằng trận đấu sẽ chỉ được bắt đầu trở lại khi mà tất cả các cầu thủ 2 đội đều ở phần sân của mình trừ người giao bóng.

Do đó, việc Silva ở lại sân là một sự cẩn trọng đáng có nhưng anh hoàn toàn có thể ra chung vui cùng các đồng đội mà không cần lo lắng khung thành của Diogo Costa bị đe dọa.

Dù vậy cũng không loại trừ khả năng Silva đã được Ban huấn huyện của ĐT Bồ Đào Nha phân công nhiệm vụ này từ trước đó để bảo đảm trên sân luôn còn ít nhất 1 cầu thủ trong các tình huống ăn mừng. Nếu như có thực khả năng này thì BHL của tuyển Bồ Đào Nha cũng đã bị nhầm lẫn về luật.

Bồ Đào Nha đã có thắng lợi đậm đà trước Thụy Sỹ

Một tình huống tương tự như trên cũng đã xảy ra tại World Cup 2018. Trong khi toàn bộ tuyển thủ Anh ăn mừng bàn thắng của Harry Kane vào lưới Tunisia thì hậu vệ Kieran Trippier lại lủi thủi đi về vòng tròn giữa sân.

Ở cuộc đấu với Thụy Sỹ vừa qua, Bồ Đào Nha đã đánh bại đối thủ với tỷ số 6-1 để ghi danh vào tứ kết World Cup 2022. Cú hattrick đầu tiên của giải đấu thuộc về Goncalo Ramos, cầu thủ được đá chính thay cho Ronaldo. Tại vòng tứ kết, Bồ Đào Nha sẽ đụng độ Morocco, đội bóng vừa tạo địa chấn khi đánh bại Tây Ban Nha ở loạt 11m cân não.

Theo Bongda365

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/tiet-lo-ly-do-bernado-silva-khong-dam-an-mung-cung-dong-doi/20221207071920383