Tiết lộ lí do Nga, Trung khó thiết lập liên minh quân sự

Tờ SCMP dẫn lời đại sứ Nga tại Bắc Kinh cho hay, Trung Quốc và Nga không cần thiết lập một liên minh quân sự bởi vì mối quan hệ giữa hai nước vốn đã vững mạnh.

"Hợp tác Nga-Trung đã vượt xa mức độ một liên minh truyền thống trong nhiều lĩnh vực", Đại sứ Nga Andrey Denisov phát biểu trước báo giới hôm thứ Ba (29/12).

Hồi tháng Mười, khi được hỏi về khả năng thiết lập một liên minh giữa hai quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời: "Chúng tôi vẫn chưa đặt ra mục tiêu đó; tuy nhiên, về nguyên tắc chúng tôi cũng sẽ không loại bỏ việc này."

Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Nga đề cập tới viễn cảnh liên minh Nga-Trung kể từ khi một thỏa thuận ký kết bởi Joseph Stalin và Mao Trạch Đông bị đổ vỡ.

Binh lính Nga, Trung Quốc và Mông Cổ diễu hành trong một cuộc tập trận chung năm 2018 (ảnh: AFP)

Binh lính Nga, Trung Quốc và Mông Cổ diễu hành trong một cuộc tập trận chung năm 2018 (ảnh: AFP)

Ông Denisov nói: "Những phát biểu của Tổng thống Putin ám chỉ quan hệ hợp tác của chúng tôi đã vượt xa một liên minh truyền thống và các động thái tiếp theo có thể được tiến hành nếu cần thiết; tuy nhiên mối quan hệ vốn đã rất tốt rồi".

Những năm gần đây, Moscow và Bắc Kinh ngày càng thân thiết với nhau trong bối cảnh mối quan hệ giữa cả hai nước với Mỹ không ngừng bị xói mòn. Mặc dù vậy, theo đại sứ Nga, một liên minh Nga-Trung sẽ không phù hợp với hình mẫu hợp tác song phương "không nhắm tới bất kỳ bên thứ ba nào" giữa hai quốc gia.

"Trung Quốc và Nga phản đối lối suy nghĩ theo mô hình khối", ông Denisov chỉ ra. "Trung Quốc và Nga không thành lập một khối và hai nước chúng tôi là các yếu tố độc lập trên chính trường quốc tế, duy trì mức độ quyền tự chủ cao – rất phù hợp với logic của chủ nghĩa đa phương mà chúng tôi đã theo đuổi".

Theo ông Denisov, trong một liên minh, một quốc gia có thể trở nên chiếm ưu thế hơn mà liên minh NATO là một ví dụ điển hình. Đại sứ Nga nhấn mạnh, một mối quan hệ như vậy sẽ không "công bằng triệt để và đi ngược lại những logic phía sau sự phát triển quan hệ giữa Nga và Trung Quốc".

Moscow và Bắc Kinh đã thiết lập đối thoại về an ninh và quốc phòng. Ông Denisov đánh giá, đối thoại giúp hai bên "cùng nhau đánh giá các rủi ro và nguy hiểm bên ngoài thông qua các cuộc thảo luận và đàm phán". "Như vậy, hợp tác của chúng tôi trong lĩnh vực này đã vượt qua một liên minh quân sự truyền thống".

Riêng trong năm 2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã 5 lần điện đàm với Tổng thống Putin – nhiều hơn với bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào. Tuần trước hai nước cũng tiến hành tuần tra chung bằng máy bay ném bom trên Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tiet-lo-li-do-nga-trung-kho-thiet-lap-lien-minh-quan-su-20201230104507026.htm