Tiết lộ khoảnh khắc ông Meadows đề xuất 'đưa Ivanka tới' hôm 6/1/2021

Chủ tịch Ủy ban điều tra vụ tấn công Điện Capitol cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã mở rộng con đường 'vô luật pháp và sai lầm' khi ông tìm cách lật ngược kết quả bầu cử.

Ban hội thẩm của ủy ban điều tra tổ chức phiên điều trần công khai lần thứ 8 về vụ tấn công Điện Capitol hôm 21/7. Vì mắc Covid-19, ông Bennie Thompson, Chủ tịch Ủy ban điều tra vụ tấn công Điện Capitol, phải tham gia phiên điều trần theo hình thức trực tuyến.

Ông Thompson cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump phải có "trách nhiệm giải trình" cho vụ việc xảy ra tại đồi Capitol, theo AFP.

“Trong hơn một tháng rưỡi qua, ủy ban đã kể một câu chuyện về một tổng thống làm mọi thứ trong khả năng của mình để lật ngược kết quả cuộc bầu cử”, ông Thompson nói.

“Ông ấy nói dối, ông ấy hăm dọa, ông ấy phản bội lời thề của mình”, ông Thompson nêu quan điểm.

“Ông ta đã cố gắng phá hủy các thể chế dân chủ của chúng ta” và “liều lĩnh mở rộng con đường vô luật pháp và sai trái”, ông nói thêm.

 Bài phát biểu hôm 6/1/2021 của cựu Tổng thống Donald Trump được phát trong một phiên điều trần. Ảnh: Reuters.

Bài phát biểu hôm 6/1/2021 của cựu Tổng thống Donald Trump được phát trong một phiên điều trần. Ảnh: Reuters.

"Đưa Ivanka tới đây" - Đó là điều Chánh văn phòng Nhà Trắng lúc đó Mark Meadows đã nói khi giới chức Nhà Trắng cố gắng tìm cách để ông Trump ngăn chặn những người bạo loạn tại Điện Capitol, theo thông tin điều trần từ luật sư Nhà Trắng lúc đó, Pat Cipollone.

“Tôi nhớ rằng ông ấy muốn Ivanka tới. Ông ấy nói rằng đưa Ivanka tới đây. Ông ấy cho rằng điều đó sẽ rất quan trọng", ông Cipollone kể lại.

Ivanka Trump là con gái của ông Donald Trump và vào thời điểm đó cô đang là một cố vấn của Nhà Trắng. Ivanka từng nói cha cô nên chiến đấu cho đến khi mọi phương án pháp lý hết hiệu lực trong cuộc bầu cử 2020. Tuy nhiên, trong một cuộc điều trần gần đây với ủy ban, cô lại nói rằng chưa bao giờ tin những tuyên bố của ông Trump về việc cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp.

Adam Kinzinger, một thành viên đảng Cộng hòa tại ủy ban điều tra, đã đăng một đoạn trích lời khai của một số trợ lý Nhà Trắng lên Twitter.

Những người này cho biết cựu tổng thống đã dành gần ba giờ đồng hồ để xem vụ tấn công diễn ra trên truyền hình trong một phòng ăn riêng.

“Rõ ràng là tổng thống (lúc đó) đã vô tâm với chính nhiệm vụ của mình”, ông Kinzinger cho biết.

Phiên điều trần thứ 8 này dự kiến trình bày chi tiết 187 phút trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1/2021 khi đám đông ủng hộ ông Trump tràn vào Điện Capitol trong một nỗ lực vô vọng nhằm lật ngược kết quả bầu cử.

Ban hội thẩm đã gửi trát trình diện đến nhiều cố vấn và trợ lý cho ông Trump.

Ủy ban đang xác định xem liệu ông Trump và các cộng sự có tham gia trong việc lập kế hoạch hoặc khuyến khích những người ủng hộ ông gây ra bạo loạn không.

Trong phiên điều trần hôm 16/7, ủy ban đã kiểm tra tác động của một dòng tweet mà ông Trump đăng vào ngày 19/12/2020. Theo đó, ông kêu gọi những người ủng hộ ông xuống đường vào ngày 6/1.

Theo các nhà lập pháp, các nhóm cánh hữu như Proud Boys, Oath Keepers và những người ủng hộ ông Trump đã xem dòng tweet như là một "lời kêu gọi vũ trang”.

Hơn 850 người đã bị bắt liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol.

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 140 cảnh sát bị thương trong vụ việc trên.

Hôm 20/7, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết cuộc điều tra vụ bạo loạn tại Điện Capitol là cuộc điều tra "quan trọng nhất" mà Bộ Tư pháp Mỹ từng tiến hành. Ông cũng nhấn mạnh rằng "không ai có thể đứng trên luật pháp ở đất nước này".

Hồng Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-dau-phien-dieu-tran-mo-xe-187-phut-bao-loan-o-dien-capitol-post1338065.html