Tiết lộ gây sốc: Tưởng nhầm CCTV6 là tờ báo nhỏ, chính Ngô Cẩn Ngôn giở thói hách dịch chứ không hề do lỗi của đoàn đội

Sự việc 'bệnh ngôi sao' của Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa được chấm dứt, gần đây lại xuất hiện thêm diễn biến mới, đó là nhân viên của CCTV6 tiết lộ những tình tiết tỉ mỉ trong sự việc này.

Ra mắt đã được 10 năm, nhưng Ngô Cẩn Ngôn chỉ bỗng trở nên nổi tiếng nhờ vào bộ phim truyền hình Diên Hi công lược (延禧攻略) gần đây. Nhưng chưa nổi tiếng được bao lâu thì scandal “bệnh ngôi sao” gần đây của cô lại thu hút không ít sự chú ý của khán giả và cũng làm mất điểm trong mắt fan hâm mộ.

Vào tối ngày 4 tháng 9, có cư dân mạng đào bới ra được một bài viết được cho là của nhân viên đài CCTV6. Trong bài viết này, người chủ bài viết đã tiết lộ nhiều tình tiết, diễn biến mới trong sự việc “bệnh ngôi sao” của Ngô Cẩn Ngôn.

Chủ bài viết đã cho biết: “Sự việc “bệnh ngôi sao” này hoàn toàn không phải do lỗi của đoàn đội, mà là do tố chất kém của bản thân nghệ sĩ, chỉ là do đoàn đội ngốc nghếch giữ không nổi mà thôi”.

Người đăng bài ẩn danh này đã trực tiếp chỉ điểm rằng nguyên nhân thật sự khiến tổ tiết mục nổi giận chính là “đã cố gắng mở đường, nâng đỡ Ngô Cẩn Ngôn”. Anh tiết lộ: “Trong kế hoạch nội dung phỏng vấn Ngô Cẩn Ngôn, nhân viên phỏng vấn đã vì Ngô Cẩn Ngôn mà sắp xếp rất nhiều tiết mục, trong đó bao gồm tiết mục giúp cô phát triển tài nghệ, công cụ là đàn ghi ta và vẽ tranh. Trước khi phỏng vấn, nhân viên phỏng vấn đã rất nhiều lần xác nhận tiết mục này với đoàn đội Ngô Cẩn Ngôn, hơn nữa đoàn đội này còn biểu thị bản thân Ngô Cẩn Ngôn cũng đồng ý thực hiện tài nghệ của mình”.

Khán giả chắc hẳn đều biết trên mạng xã hội Weibo sẽ thường xuyên thấy được những hoạt động như rút thăm tài khoản may mắn và tặng cho tài khoản khán giả may mắn đó phúc lợi, quà tặng của ngôi sao, nghệ sĩ. Chủ bài đăng đã cho biết: “Kế hoạch ban đầu của tổ phỏng vấn chính là sau khi tập cuối của Diên Hi công lược được phát sóng, kỳ tiết mục phỏng vấn Ngô Cẩn Ngôn này được phát ngay sau đó, sẽ thực hiện rút thăm khán giả may mắn, dành tặng cho fan hâm mộ của Ngô Cẩn Ngôn món quà phúc lợi đó là cây đàn ghi ta và bức tranh có chữ ký của chính Ngô Cẩn Ngôn”.

Anh nói tiếp “Tổ phỏng vấn vì chuyện này mà đã cử ra 7 nhân viên để đảm nhận khiêng vác dụng cụ và sản phẩm. Dưới ánh nắng mặt trời vô cùng gay gắt, nhân viên phỏng vấn đã cõng trên lưng nhạc cụ và bức tranh để đi đến địa điểm phỏng vấn Ngô Cẩn Ngôn, thế nhưng lúc đấy lại bị phía Ngô Cẩn Ngôn thông báo rằng đổi địa điểm phỏng vấn, đồng thời còn bị yêu cầu chi trả phí địa điểm”.

Người đăng bài ẩn danh còn bất mãn mà tố cáo Ngô Cẩn Ngôn rằng: “Đoàn đội của Ngô Cẩn Ngôn trước đây vốn không hề nhấn mạnh với cô ta là Báo điện ảnh Trung Quốc cụ thể là tổ chuyên mục có cấp bậc như thế nào”.

Anh suy đoán rằng tự bản thân Ngô Cẩn Ngôn đã lên Weibo tìm kiếm, mà sau khi tìm kiếm xong, “Ngô Cẩn Ngôn phát hiện tổ chuyên mục trên Weibo có số lượng bình luận và chia sẻ chỉ chưa đầy mấy trăm lượt, vì vậy cho rằng Báo điện ảnh Trung Quốc là một tài khoản nhỏ kinh doanh chui lậu. Vì thế liền xem nhẹ, trong việc tiến hành phỏng vấn đã làm chưa đến một phần tư thời gian, Ngô Cẩn Ngô đã buông bỏ và rời đi rồi”.

Vì thế, vào ngày Diên Hi công lược phát sóng tập cuối, Báo điện ảnh Trung Quốc bị đè nén việc này, nên phải dùng đến những vấn đề khác để bù đắp vào những phần thiếu hụt trong phần phỏng vấn của Ngô Cẩn Ngôn”.

Còn về vấn đề gần đây trên mạng xã hội có tin lan truyền “Châu Tấn đã thuê người hắc Ngô Cẩn Ngôn”, chủ bài viết cũng trực tiếp thanh minh trả lời rằng: “Trước một ngày khi Báo điện ảnh Trung Quốc lên tiếng tố cáo, Châu Tấn, Trần Khôn và vài nghệ sĩ khác đã cùng nhau đến ghi hình qua, thế nhưng sau khi kết thúc công việc thì liền lập tức rời đi. Những nghệ sĩ này đều là những minh tinh có tiếng tăm, họ sẽ không thể nào tự cởi bỏ đi giá trị bản thân mà cùng với tiểu hoa chơi mấy tiết mục tranh sủng này đâu”.

Thảo Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tiet-lo-gay-soc-tuong-nham-cctv6-la-to-bao-nho-chinh-ngo-can-ngon-gio-thoi-hach-dich-chu-khong-he-do-loi-cua-doan-doi-3609140.html