Tiết lộ danh tính nạn nhân đầu tiên vụ hai máy bay va chạm ở Anh

Hôm 17/11, truyền thông Anh đã tiết lộ danh tính của phi công đầu tiên thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai máy bay ở khu vực Buckinghamshire, khiến 4 người thiệt mạng.

Một trong bốn phi công thiệt mạng là ông Mike Green, người điều khiển trực thăng, đồng thời là chuyên gia huấn luyện phi công kỳ cựu của công ty Helicopter Services. Ông Green có xuất thân từ quân đội và được cho là một trong những phi công xuất sắc nhất nước Anh.

Đại diện phát ngôn viên Helipcoter Services đã từ chối bình luận về thông tin trên.

Phi công Mike Green - Ảnh: INS.

Hiện tại, cảnh sát Anh vẫn chưa công bố danh tính của các nạn nhân và cho biết họ đang trong quá trình điều tra, xác định thông tin. Điều chắc chắn duy nhất là cả 4 nạn nhân thiệt mạng đều là nam giới.

"Gia đình các nạn nhân đã được thông báo về tình hình. 3 trong số 4 gia đình đã tới hiện trường để biết điều gì đã xảy ra với người mà họ yêu thương", đại diện lực lượng cảnh sát Thames Valley cho biết.

Lực lượng cảnh sát và các nhà điều tra sẽ tiếp tục làm việc tại hiện trường vụ tai nạn cho đến ngày 20/11, trước khi đưa ra kết luận về nguyên nhân của vụ va chạm.

Trước đó cảnh sát và Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không (AAIB) của Anh cho biết họ đã mở cuộc điều tra chung để tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới vụ va chạm trên không giữa máy bay Cessna 152 hai chỗ ngồi và trực thăng ở Waddesdon Estate, gần Aylesbury, Buckinghamshire.

Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn và một cột khói đen có thể nhìn thấy rõ từ vị trí 2 máy bay rơi. Trong khi đó, người phát ngôn của sân bay Wycombe khẳng định cả 2 máy bay gặp nạn đều cất cánh từ sân bay này. Sân bay Wycombe còn được gọi là sân bay Booker và đây cũng là nơi huấn luyện các phi công mới.

Hằng Thanh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tiet-lo-danh-tinh-nan-nhan-dau-tien-vu-hai-may-bay-va-cham-o-anh-a209959.html