Tiết lộ danh tính một 'sếp' đánh bạc với trưởng phòng thuộc Sở Nội vụ Thanh Hóa

17h5' chiều nay 2/6, nguồn tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa xác thực với Báo Bảo vệ pháp luật: Còn có 1 quan chức khác cũng bị bắt khi đang đánh bạc với Trưởng phòng của Sở Nội vụ Thanh Hóa

Nguồn tin cho hay, người này hiện đang là Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn.

Vào khoảng 12h ngày 31/5, ông Bùi Quốc Toàn (SN 1960) bị bắt giữ tại nhà riêng khi đang ngồi đánh bạc với các đối tượng gồm: Đàm Anh Tuấn (SN 1971) trú tại phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn; Vũ Văn Khánh (SN 1972) trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa và Trần Đức Thịnh (SN 1981) trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa.

Ông Vũ Văn Khánh bị bắt khi đang đánh bạc với ông Bùi Quốc Toàn và 2 đối tượng khác.

Ông Vũ Văn Khánh bị bắt khi đang đánh bạc với ông Bùi Quốc Toàn và 2 đối tượng khác.

Công an cũng thu giữ tại chiếu bạc số tiền gần 55 triệu đồng. Được biết, ông Bùi Quốc Toàn đang giữ chức Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ Thanh Hóa.

Quá trình xác minh, trong số 4 người bị tạm giữ hình sự còn có ông Vũ Văn Khánh hiện đang là Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn (địa chỉ tại TP Sầm Sơn, Thanh Hóa). Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn là đơn vị trực thuộc Cục Người có công, Bộ Lao động thương binh và Xã hội. Ông Khánh mới được bổ nhiệm vào đầu năm 2020. Trước khi về công tác tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sầm Sơn, ông Khánh làm Giám đốc Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa.

Cũng trong ngày 31/5, vào khoảng 23h, cơ quan công an bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức "đánh phỏm", thu giữ 92 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc. Cùng chơi bài ăn tiền với Phó Chủ tịch UBND huyện là Trưởng phòng Tài chính huyện và 2 doanh nghiệp trên địa bàn.

Liên quan tới 2 vụ việc nóng xảy ra liên tiếp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.../.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/tiet-lo-danh-tinh-mot-sep-danh-bac-voi-truong-phong-thuoc-so-noi-vu-thanh-hoa-89268.html