Tiết lộ danh tính 17 nạn nhân trong vụ xe rước dâu gặp TNGT thảm khốc

Đến thời điểm hiện tại, danh tính 17 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc giữa xe đón đón dâu và xe container lúc rạng sáng nay ở Quảng Nam đã được cập nhật.

Thông tin ban đầu, chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1991, trú thôn Lương Điền, xã Hải Sơn) làm việc ở Bình Dương và cô dâu là chị Lê Yên (quê tỉnh Bình Định). Khoảng gần 11 giờ tối 29/7, đoàn xe xuất phát từ nhà chú rể vào Bình Định để rước dâu.

Đến 2h15 sáng 30/7, xe khách 16 chỗ BKS 75B 000.52 chở theo đoàn người đi rước dâu lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km 950+700 thì bất ngờ xảy ra tai nạn với xe đầu kéo BKS 51D - 411.21 kéo theo rơ móc 51R - 215.75 lưu thông chiều ngược lại.

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, vụ tai nạn giao thông đã làm 17 người trên ô tô khách thương vong gồm:

1. Ngô Thị Bê

2. Nguyễn Khắc Mãn

3. Nguyễn Khắc Long

4. Đặng Xuân Phóng

5. Nguyễn Như Kỳ

6. Nguyễn Khắc Nguyên

7. Nguyễn Thị Nhung

8. Nguyễn Khắc Bình

9. Một nạn nhân tên Tiến

10. Một nạn nhân tên Tiên

11. Một nạn nhân tên Gái

12. Nguyễn Khắc Mỹ

13. Tài xế chưa rõ họ tên

4 nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng (Chưa rõ họ) là: Ron, Hân, Hận và Bé.

Trao đổi với báo Người Lao Động, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, cho biết đang khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng tham gia công tác cứu nạn, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này.

Trước mắt, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và hỗ trợ 2 triệu đồng đối với mỗi người bị thương theo quy định.

Thúy Hà

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/tiet-lo-danh-tinh-17-nan-nhan-trong-vu-xe-ruoc-dau-gap-tngt-tham-khoc-90358.html