Tiết lộ đặc biệt về 3 người đẹp ở TP HCM đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Trong số 3 người đẹp ở TP HCM từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh là hoa hậu trẻ nhất lịch sử còn Nguyễn Thị Ngọc Khánh gây tranh cãi vì vẻ đẹp Tây với gương mặt góc cạnh.

Hà Kiều Anh- Hoa hậu Việt Nam 1992

Hà Kiều Anh sinh năm 1976, đến từ TP HCM. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 khi mới 16 tuổi và trở thành hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi.

Hà Kiều Anh từng tâm sự, thời điểm đăng quang cô chỉ là một học sinh 16 tuổi rất bình thường chưa biết thế nào là kiếm tiền và làm người nổi tiếng. Kiều Anh chỉ nghĩ, đi thi cùng bạn bè cho vui, được học hỏi thêm kinh nghiệm và chưa bao giờ dám mơ được trở thành Hoa hậu. Nhưng, không ngờ may mắn lại đến với mình.

“Đội trên đầu vương miện Hoa hậu thật sự là điều bất ngờ và choáng ngợp nhất trong cuộc đời Kiều Anh. Chỉ trong một đêm từ một cô gái học sinh 16 tuổi bình thường đã trở thành người của công chúng. Từ lời ăn, tiếng nói đến mọi hành vi của mình đều phải chuẩn mực để xứng đáng là Hoa hậu”- Hoa hậu Hà Kiều Anh trải lòng.

Hà Kiều Anh chia sẻ, cô luôn phải cố gắng học thật tốt, bài vở thật chỉn chu để không bị nói “Hoa hậu mà học dốt”. Gánh nặng của vương miện khiến Hà Kiều Anh phải sống khác đi, sống cho xứng đáng với chiếc vương miện.

Gần 30 năm sau khi đăng quang, Hà Kiều Anh vẫn được xem là một trong những hoa hậu đẹp nhất. Cô cũng là một trong ít hoa hậu đạt được thành công trên con đường kinh doanh từ lúc còn rất trẻ. Hiện tại, Hà Kiều Anh có cuộc sống hạnh phúc bên đại gia Huỳnh Trung Nam và có 3 người con. Ngoài ra, cô cũng có mối quan hệ thân thiết với cậu con con trai riêng của chồng.

Nguyễn Thiên Nga- Hoa hậu Việt Nam 1996

Nguyễn Thiên Nga sinh năm 1975, đến từ TP HCM. Thiên Nga đăng quang năm 1996 khi là sinh viên năm hai của Đại học Ngoại thương TP HCM. Vẻ đẹp hồn hậu với đôi mắt to tròn, sống mũi cao và gương mặt đầy đặn của cô gái Sài Gòn đã chinh phục giám khảo lẫn công chúng. Bên cạnh đó, Thiên Nga được đánh giá cao khi có câu trả lời ứng xử thông minh.

Khi được hỏi: "Vì sao trong trào lưu rất nhiều loại mốt mới hiện nay, chiếc áo dài dân tộc Việt Nam vẫn được nhiều người ưa thích?", Thiên Nga có câu trả lời thuyết phục: "Vì áo dài thực sự là trang phục phù hợp với phụ nữ Việt Nam, giúp họ trở nên duyên dáng, đáng yêu hơn. Và điều quan trọng nhất là mỗi khi 'thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó'".

Sau khi đăng quang, Thiên Nga tham gia một số hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giành chiến thắng trong chương trình tìm kiếm đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Thế giới năm 1999 do Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức.

Năm 2001, Thiên Nga quyết định sang Mỹ tiếp tục việc học tập. Kể từ đó, cô gần như biến mất khỏi showbiz và sống kín tiếng bậc nhất trong dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam. Đến năm 2018, Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga xuất hiện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với tư cách khách mời. Sau nhiều năm, Hoa hậu Việt Nam 1996 vẫn giữ nhan sắc mặn mà, đằm thắm.

Cách đây không lâu, Thiên Nga chia sẻ cô từng kết hôn với một giáo sư người Việt tại Mỹ. Tuy nhiên, khi chồng đột ngột qua đời để lại cho Thiên Nga cú sốc tinh thần lớn. Hiện, chị sống cùng con trai và chưa có ý định đi bước nữa.

Nguyễn Thị Ngọc Khánh- Hoa hậu Việt Nam 1998

Nguyễn Thị Ngọc Khánh sinh năm 1976 tại TP HCM. Ngọc Khánh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1998 khi đang là sinh viên Đại học Luật TP HCM với chiều cao 1,72 m, số đo 87-64-92 cm.

Cô sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, có cha là đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc, mẹ là nghệ sĩ kèn Lê Thị Thắng. Trong dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Khánh từng gây tranh cãi vì có gương mặt Tây, khác biệt so với tiêu chuẩn vẻ đẹp Á Đông. Tuy nhiên, Ngọc Khánh được đánh giá là hoa hậu đẹp cả về nhan sắc lẫn trí tuệ.

Sau khi đăng quang, Ngọc Khánh thử sức ở nhiều lĩnh vực như MC, biên tập viên truyền hình và kinh doanh. Sau đó, Ngọc Khánh sang Mỹ để theo học ngành thời trang. Nàng Hậu luôn gây ấn tượng mạnh với gu thời trang tối giản nhưng vẫn toát lên thần thái sang trọng.

Năm 2015, Ngọc Khánh là một trong số khách mời đặc biệt của show thời trang La Vie En Rose ở Mỹ. Đến năm 2018, Ngọc Khánh gây chú ý khi xuất hiện tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam phía Bắc. Sau 20 năm kể từ lúc đăng quang, cô vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp sang trọng.

Hiện người đẹp có cuộc sống hạnh phúc bên chồng - doanh nhân Attilla tại bang Virgina, Mỹ. Hai vợ chồng quản lý một vườn nho sản xuất rượu của gia đình.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tiet-lo-dac-biet-ve-3-nguoi-dep-o-tp-hcm-dang-quang-hoa-hau-viet-nam-post1327511.tpo