Tiết lộ 'cuộc gọi bí mật' của các cầu thủ U22 với gia đình trước trận chung kết SEA Games 30

Trước trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, không ít cầu thủ đã gọi điện về nhà và nhận được sự động viên, kích lệ từ gia đình thân yêu.

Trận chung kết giữa U22 Việt Nam vs U22 Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 10/12 tại Rizal Memorial đang được nhiều người hâm mộ mong chờ. Sẽ vỡ òa cảm xúc khi kết thúc trận đấu, trên tay những chiến binh áo đỏ là tấm huy chương vàng của môn bóng đá nam. HLV Park Hang-seo cũng đã đặt hết niềm tin, hy vọng vào những đứa con “cưng” của mình.

Tại quê nhà, bố mẹ các cầu thủ cũng luôn theo dõi con trai mình qua từng trận đấu.

Trước trận chung kết SEA Games 30, chia sẻ với PV, bà Hà Thị Uyện (mẹ tiền đạo Đức Chinh) cho biết: “Trận đấu nào gia đình cũng theo dõi các cầu thủ của U22 Việt Nam thi đấu. Tôi rất vui khi Đức Chinh ghi bàn và tỏa sáng. Hôm nay, đá chung kết chúng tôi cũng tổ chức để xem và cổ vũ tinh thần cho các con”.

Hà Đức Chinh đã xuất sắc ghi nhiều bàn quan trọng cho U22 Việt Nam.

Hà Đức Chinh đã xuất sắc ghi nhiều bàn quan trọng cho U22 Việt Nam.

Cũng theo bà Uyện, trước ngày thi đấu Đức Chinh có gọi điện về cho mẹ để chia sẻ vài điều và báo về tình hình sức khỏe cũng như tinh thần thi đấu. Thấy con trai đang mang trong mình khí thế sôi sục cho trận chung kết bà cũng yên tâm và chỉ biết nói với con trai phải cố gắng thật nhiều hơn nữa.

“Cảm xúc như thế nào thì phải tối nay tôi mới nói được. Tôi muốn dành lời động viên tới thầy trò HLV Park Hang-seo”, bà Uyện cho hay.

Hà Đức Chinh hiện nay đang là chân sút “cưng” của HLV Park Hang Seo. Nam cầu thủ không phụ lòng người hâm mộ khi liên tục ghi bàn trong Seagame 30, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng liên tiếp.

Cùng nói chuyện với PV, ông Đoàn Quốc Thắng bày tỏ cảm xúc: “Trận đấu nào của con trai nhà tôi cũng rất đông. Hàng xóm, bạn bè đều đến để cổ vũ cho các con. Trước ngày thi đấu Hậu cũng có điện về nhà hỏi thăm bố mẹ ở quê, có theo dõi bóng đá hay không? Hậu cũng nói sức khỏe tốt và sẵn tinh thần thi đấu. Tôi chỉ biết nói với con phải quyết tâm vì đây là trận cuối cùng để mang huy chương, vinh quang về cho đất nước”.

Đoàn Văn Hậu cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao khi thi đấu.

Ông Đoàn Quốc Thắng cho biết thêm, có thể sau khi kết thúc giải SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu sẽ bay sang Hà Lan luôn. “Mặc dù rất nhớ con trai nhưng tính chất của cầu thủ bóng đá là như vậy, tôi chỉ mong con trai luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà HLV Park Hang-seo giao cho”, ông Thắng tâm tư.

Sau khi cùng ĐT U22 Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games 30, hậu vệ Đoàn Văn Hậu tiếp tục nhận tin vui từ Hà Lan khi mà đội bóng của anh, SC Heerenveen đã giành thêm một chiến thắng để tiếp tục giữ vững một vị trí trong nhóm dự cup châu Âu.

Mai Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tiet-lo-cuoc-goi-bi-mat-cua-cac-cau-thu-u22-voi-gia-dinh-truoc-tran-chung-ket-sea-games-30-a459249.html