Tiết lộ cực sốc dự án nghiên cứu UFO tuyệt mật của Mỹ

Vào năm 1949, Mỹ từng bí mật thực hiện một dự án nghiên cứu về UFO có tên Project Grudge. Đây là dự án kế tiếp Project Sign. Trong khuôn khổ dự án này, một số vật thể lạ nghi UFO được phát hiện xuất hiện nhiều ở Washington.

Không chỉ người dân, giới chức Mỹ cũng rất quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu UFO. Theo đó, CIA đã lên kế hoạch và thực hiện dự án nghiên cứu về vấn đề trên.

Cụ thể, các quan chức CIA triển khai dự án nghiên cứu về UFO có tên Project Grudge vào năm 1949.

Dự án nghiên cứu UFO này được Không quân Mỹ tài trợ kinh phí thực hiện.

Project Grudge là dự án nối tiếp của Project Sign. Chương trình này được CIA thực hiện sau khi nhiều vật thể lạ không xác định nghi UFO được nhiều nhân chứng nhìn thấy ở Washington.

Trước những báo cáo của nhân chứng, các nhà khoa học, chuyên gia làm việc trong Project Grudge tiến hành điều tra, xác minh nguồn gốc của các vật thể lạ.

Kết quả cho thấy đa số trường hợp tuyên bố nhìn thấy UFO thực chất là máy bay.

Một số trường hợp còn lại không được xác định bởi các nhà điều tra không tìm được bằng chứng chứng minh chúng là UFO của người ngoài hành tinh.

Theo một số tài liệu, Project Grudge chủ yếu tập trung vào việc phản bác lại những bài báo cho rằng UFO có thật.

Điều này xuất phát từ quan điểm của CIA cho rằng UFO không hề tồn tại. Do vậy, bất cứ vật thể lạ nào được báo cáo nhìn thấy đều không có khả năng đe dọa đến tình hình an ninh nước Mỹ.

Video: Vật thể lạ giống UFO rơi xuống đường phố London (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tiet-lo-cuc-soc-du-an-nghien-cuu-ufo-tuyet-mat-cua-my-1302099.html