Tiết lộ chiếc chìa khóa được Bezos, Jack Ma và nhiều tỉ phú mở cánh cổng giàu có

Với đầu óc nhạy bén, tư duy đi trước thời đại, nhiều người đã ứng dụng cuộc cách mạng số đạt được những thành công vang dội. Trong đó, thương mại điện tử là chiếc chìa khóa chung giúp hàng loạt tỉ phú tạo nên những đế chế riêng cho mình.

Jeffrey Preston Bezos – CEO Amazon

Nhận thấy thị trường internet tăng trưởng thần kỳ với tốc độ chóng mặt, 2.300%/năm, ngày 16.7.1995, Bezos đã thành lập Amazon.

Vào thời điểm đó, Bezos chỉ mới 30 tuổi và ông đã bỏ việc để làm điều “điên rồ” này.

Đến nay, Amazon đã trở thành công ty đại chúng thứ hai của Mỹ chạm mốc vốn hóa nghìn tỷ USD sau Apple. Còn Bezos, người liều lĩnh lập nên đế chế thương mại điện tử này hiện đang là người giàu có nhất thế giới với giá trị ròng ước tính 156 tỷ USD

Jack Ma – CEO Alibaba

Ông sáng lập Alibaba năm 1999 với số vốn 60.000 USD cùng nhiều thành viên khác. Với các thỏa thuận sáng suốt và một khoản đầu tư từ SoftBank, Jack Ma đã giúp Alibaba trở thành “một gã khổng lồ“.

Trong năm 2013, chỉ riêng tại thị trường Trung Quốc, Alibaba có đến 231 triệu khách hàng cùng số tiền được giao dịch qua các dịch vụ của hãng này lên tới 248 tỷ USD.

Mới đây, Jack Ma gây bất ngờ khi thông báo sẽ rời khỏi Alibaba để dành toàn bộ thời gian cho công tác thiện nguyện tập trung vào giáo dục.

Pierre Omidyar - CEO eBay

Pierre Omidyar tạo ra eBay chỉ để giúp bạn gái bán một bộ sưu tập kẹo. Nhưng 17 năm sau, nó đã trở thành một công ty khổng lồ với giá trị vốn hóa lên tới 56 tỷ USD và mang về cho Omidyar 6,7 tỉ USD tài sản.

Pierre Omidyar hiện là người giàu nhất Hawaii và sống trong một biệt thự sang trọng tại Honolulu. Ông cũng đã nghỉ hưu từ lâu và cam kết dành 90% tài sản làm từ thiện sau khi chết.

Hiroshi Mikitani – CEO Rakuten

Mikitani tốt nghiệp đại học Hitotsubashi, sau đó khi đang làm việc cho ngân hàng Công nghiệp Nhật Bản, ông được cử đi du học ở Mỹ với khóa học MBA tại đại học Havard.

Ngày 7.2.1997, Mikitani cùng một số người bạn của mình lập ra Rakuten với 250.000 USD mà không có bất cứ sự hỗ trợ nào khác về tài chính. Tới nay trang web này đã trở thành một đại siêu thị ảo với giá trị vốn hóa thị trường lên tới 13,5 tỷ USD và doanh thu hàng năm trên 4 tỷ USD.

Rakuten luôn giữ vững ngôi vị website thương mại điện tử số một tại Nhật Bản, đồng thời là một trong những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực này trên toàn thế giới. Công ty này cũng thuộc top 10 doanh nghiệp Internet lớn trên thế giới với doanh thu hàng năm 5 tỷ USD.

Tú Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/tiet-lo-chiec-chia-khoa-duoc-bezos-jack-ma-va-nhieu-ti-phu-mo-canh-cong-giau-co-631179.ldo