Tiết lộ chấn động về trận đối đầu lớn giữa đặc nhiệm Mỹ và lính đánh thuê Nga tại Syria

Chi tiết vụ đụng độ giữa nhóm đặc nhiệm Mỹ và lính đánh thuê Nga tại Syria hồi đầu năm 2018 đã được tờ New York Times đăng tải một cách khá cụ thể.

Đầu năm 2018 xuất hiện trên các trang báo quốc tế thông tin về một vụ không kích được Mỹ tiến hành hôm 7/2 nhằm vào một nhóm lính đánh thuê Nga chiến đấu cho Quân đội chính phủ Syria gây ra thương vong rất lớn, tuy nhiên Moskva đã bác bỏ hoàn toàn sự kiện trên.

Mặc dù vậy, như để khoét sâu vào nỗi đau của người Nga, tờ The New York Times của Mỹ đã đăng tải thông tin chi tiết về trận đánh trên qua sự thuật lại của những quân nhân Hoa Kỳ có mặt trong sự kiện này.

Được biết khi đó 30 lính đặc nhiệm Delta và Ranger thuộc lực lượng "Mũ nồi xanh" đang hỗ trợ các tay súng đồng minh người Arab và người Kurd tại địa điểm gần nhà máy khí đốt thuộc công ty Conoco (Mỹ) giáp thành phố Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Họ nhận được tin tình báo từ nhóm trinh sát rằng quân chính phủ Syria và lính đánh thuê người Nga đang triển khai lực lượng cách đó 32 km và chuẩn bị tấn công vào địa điểm này.

Lính đặc nhiệm Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: Defence Blog.

Lính đặc nhiệm Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: Defence Blog.

Trước nguy cơ đụng độ, Lính thủy đánh bộ Mỹ và đặc nhiệm "Mũ nồi xanh" đã nhanh chóng triển khai đội hình tác chiến. Vào lúc 15 giờ cùng ngày, họ nhận thấy 500 lính Syria và lính đánh thuê Nga dưới sự yểm trợ của xe tăng T-72 đã tiến sát nhà máy Conoco và có ý định đánh chiếm.

Lúc 22 giờ ngày 7/2/2018, lính đánh thuê Nga dẫn đầu cuộc tấn công cùng với 3 xe tăng T-72 tiến vào khu vực đặc nhiệm Mỹ bảo vệ, các tên lửa chống tăng (có thể là loại FGM-148 Javelin) đã được phóng đi và đẩy lui đợt tiến công này.

Trong 15 phút tiếp theo, đặc nhiệm Mỹ đề nghị ngừng chiến nhưng phía lính đánh thuê Nga và quân chính phủ Syria không đáp ứng. Do vậy lính Mỹ đã yêu cầu hỗ trợ hỏa lực từ đơn vị không quân đóng tại sân bay Al Udeid ở Qatar vốn đã sẵn sàng từ nhiều giờ trước đó.

Lính đánh thuê Wagner của Nga hoạt động tại Syria. Ảnh: Al Masdar News.

Trong 3 giờ sau, nhiều chiến đấu cơ Mỹ, gồm tiêm kích tàng hình F-22, F-15E và máy bay ném bom B-52 và cả AC-130 đã tiến hành không kích dữ dội còn đơn vị đặc nhiệm Mỹ nhanh chóng tiến về phía nhà máy Conoco để yểm trợ.

Đến 2 giờ sáng ngày 8/2/2018, quân chính phủ Syria và lính đánh thuê Nga phải rút lui do thương vong quá nặng nề. Đây là điều hiển nhiên vì lực lượng này không có vũ khí phòng không. Về phía Mỹ, Lầu Năm Góc cho biết không có bất cứ lính đặc nhiệm Mỹ nào bị thương.

Kết quả của trận không kích trên theo tài liệu của The New York Times thì ước tính từ 200 - 300 người của lực lượng ủng hộ chính quyền Damascus thiệt mạng, trong đó có rất nhiều lính đánh thuê người Nga.

Cho tới tận thời điểm hiện tại, Moskva vẫn chưa đưa ra thêm bất cứ một tuyên bố liên quan nào về vấn đề được tờ The New York Times đăng tải.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tiet-lo-chan-dong-ve-tran-doi-dau-lon-giua-dac-nhiem-my-va-linh-danh-thue-nga-tai-syria/20190911031624185