Tiết lộ chấn động: Tiêm kích tàng hình F-35 vừa bị radar S-400 'tóm sống'

Lực lượng phòng không Nga đóng ở căn cứ Hmeimim vừa đưa ra một tuyên bố có tính chất 'rửa mặt' cho tổ hợp S-400 Triumf sau những lời chỉ trích về màn thể hiện kém cỏi tại Syria.

 Trên chiến trường Syria, tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel được ghi nhận đã nhiều lần qua mặt thành công radar cảnh giới của các tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM và cả S-40 tối tân

Trên chiến trường Syria, tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel được ghi nhận đã nhiều lần qua mặt thành công radar cảnh giới của các tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM và cả S-40 tối tân

Phòng không Nga và Syria hoàn toàn không nhận biết được chiếc tiêm kích tàng hình này của không quân Israel đã tham chiến mà chỉ "giật mình" khi mảnh bom GBU-39 SDB - vũ khí tối ưu hóa cho F-35 được tìm thấy trong đống đổ nát.

Trong các phi vụ oanh kích trên, chiếc chiến đấu cơ thế hệ hệ 5 này đã âm thầm bay xuyên qua cả rừng radar cảnh giới dày đặc, áp sát mục tiêu, phá hủy nó rồi rút lui an toàn.

Trước tình hình trên, có rất nhiều chỉ trích nhằm vào các tổ hợp phòng không S-300PM của Syria và cả S-400 của Nga, đa số ý kiến cho rằng Moskva đã quảng cáo vũ khí của mình quá lời.

Như một động thái nhằm "rửa mặt" cho vũ khí phòng không tối tân nhất của mình, lực lượng Nga đóng tại căn cứ không quân Hmeimim trên đất Syria vừa đưa ra một tuyên bố gây chấn động.

Cụ thể, lực lượng phòng không Nga đóng quân tại Hmeimim tuyên bố, hệ thống S-400 triển khai tại đây vừa phát hiện toàn bộ hành trình bay của chiếc F-35 thuộc không quân hoàng gia Anh.

Nguồn tin cho biết, chiếc F-35 trên cất cánh tại căn cứ trên đảo Síp và bay lượn vài vòng ngoài khơi hòn đảo này. Sau đó chiếc F-35 được xác định là thuộc không quân Anh đã bay hướng về phía bờ biển Syria.

Khi đó chiếc F-35 đã tắt toàn bộ thiết bị thu phát sóng nhằm gây khó cho hệ thống phòng thủ đối phương theo dõi. Tuy nhiên, toàn bộ đường bay của nó vẫn đã hiện rõ trên màn hình radar S-400 tại Hmeimim.

Tại thời điểm nhận dạng cuối cùng trước khi quay đầu về căn cứ, tiêm kích F-35 bay cách căn cứ không quân Nga khoảng 285 km - đây là khoảng cách nằm trọn trong vùng tác chiến của hệ thống phòng không S-400 Triumf.

Hiện nay quân đội Nga vẫn không tiết lộ thời điểm diễn ra chuyến bay và chưa đưa ra ảnh chụp màn hình radar. Bên cạnh đó, không quân hoàng gia Anh cũng chưa có bất cứ tuyên bố chính thức nào trước thông tin nói trên.

Vậy nguyên nhân nào đã khiến cho radar cảnh giới của S-400 phát hiện được tiêm kích tàng hình F-35A của không quân hoàng gia Anh từ cự ly xa như vậy trong khi lại bất lực trước F-35I của Israel?

Giải thích đầu tiên đó là chiếc F-35A của Anh khi đó thực hiện chuyến bay tuần tiễu cho nên nó ở trên độ cao rất lớn, trong khi đó F-35I của Israel lại thực hiện đường bay ở độ cao thấp khi xâm nhập không phận Syria.

Ngoài ra không thể bỏ qua việc trong các chuyến bay tuần tiễu hoặc luyện tập, F-35 bao giờ cũng che giấu tham số diện tích phản xạ radar (RCS) bằng cách đeo thêm thiết bị gia tăng RCS có tên Luneburg Lens.

Với khí tài này, tham số RCS của tiêm kích F-35 vẫn được giữ kín khi tại thời điểm đó diện tích phản xạ radar của nó chẳng khác gì tiêm kích thế hệ 4 thông thường, có thể dễ dàng bị phát hiện khi đang bay cao.

Tuy nhiên khi vực chiến thì lại khác, lúc đó thiết bị Luneburg Lens sẽ bị tháo bỏ khiến cho máy bay trở nên "tàng hình" hoàn toàn.

Đây rất có thể là lý do khiến tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel qua mặt được toàn bộ mạng lưới phòng không Nga - Syria khi tiến hành đánh phá mục tiêu mặt đất.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tiet-lo-chan-dong-tiem-kich-tang-hinh-f35-vua-bi-radar-s400-tom-song/813381.antd