Tiết lộ chấn động nơi bị đồn là chốn ẩn náu của người tuyết Yeti

Là một trong những sinh vật bí ẩn nhất thế giới, người tuyết Yeti trở thành đối tượng được con người 'điên cuồng' tìm kiếm suốt thời gian qua. Núi Everest được nhiều người tin rằng chính là nơi ẩn náu của người tuyết Yeti.

Những câu chuyện về người tuyết Yeti được dư luận thế giới biết đến nhiều kể từ thế kỷ 19.

Sinh vật huyền bí này được các nhân chứng mô tả có thể to lớn, trông giống vượn nhưng cao hơn con người.

Một số nhân chứng từng "trạm chán" người tuyết Yeti kể rằng nhìn thấy sinh vật bí ẩn này xuất hiện trên những ngọn núi tuyết phủ trắng xóa.

Theo các nhân chứng, Yeti từng "lộ diện" tại một số ngọn núi cao ở Nepal và Tây Tạng.

Trong đó, đáng chú ý nhất là việc người ta cho rằng, người tuyết Yeti ẩn náu tại khu vực vùng núi Everest khắc nghiệt.

Sở dĩ giả thuyết này được nhiều người tin tưởng là bởi nhiều dấu chân khổng lồ xuất hiện trên tuyết được tìm thấy ở Everest được cho thuộc về người tuyết Yeti.

Thế nhưng, những dấu chân này không giúp các chuyên gia, nhà thám hiểm tìm ra nơi trú ngụ của người tuyết Yeti bí ẩn.

Trong những năm qua, một số chuyên gia, nhà khoa học nỗ lực tìm kiếm dấu vết của người tuyết Yeti tại Everest để sớm ngày giải mã được bí ẩn về sự tồn tại của sinh vật huyền bí này.

Hầu hết các bằng chứng được tìm thấy như xương, da, lông và phân bị hoài nghi là của Yeti đều được kiểm tra và cho thấy chúng không thuộc về sinh vật bí ẩn mà con người đang tìm kiếm.

Dù cuộc tìm kiếm người tuyết Yeti chưa có kết quả nhưng giới chuyên gia vẫn chưa bỏ cuộc vì tin rằng những nỗ lực của họ sẽ sớm được đền đáp.

video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ Mặt trời (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tiet-lo-chan-dong-noi-bi-don-la-chon-an-nau-cua-nguoi-tuyet-yeti-1347310.html