Tiết lộ cách tên lửa Avangard của Nga né phòng không Mỹ

Chuyên gia quân sự cho biết, tên lửa Avangard của Nga có thể né tránh và xuyên thủng toàn bộ hệ thống phòng thủ của Mỹ bằng cách thức rất đơn giản.

Tờ Sputnik vừa đăng tải thông tin về việc chuyên gia quân sự tiết lộ cách tên lửa Avangard của Nga né tránh và xuyên thủng toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ một cách đơn giản. Nguồn ảnh: BMDP.

Tờ Sputnik vừa đăng tải thông tin về việc chuyên gia quân sự tiết lộ cách tên lửa Avangard của Nga né tránh và xuyên thủng toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ một cách đơn giản. Nguồn ảnh: BMDP.

Cụ thể, chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky của Nga cho biết, tên lửa Avangard được thiết kế để có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hiện tại được Mỹ và NATO sử dụng. Nguồn ảnh: BMDP.

Cách thức tổ hợp này có thể qua mặt mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện hành ngày nay rất đơn giản, đó là bay thật nhanh. Nguồn ảnh: BMDP.

Tốc độ tối đa về mặt lý thuyết của tên lửa Avangard do Nga sản xuất lên tới Mach 20 - tương đương với việc bay nhanh gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Nguồn ảnh: BMDP.

Đây hiện cũng được coi là loại tên lửa nhanh nhất thế giới hiện tại. Nhiều nguồn tin còn khẳng định tốc độ tối đa mà Avangard có thể đạt được lên tới Mach 27 nếu được phóng đi trong điều kiện lý tưởng. Nguồn ảnh: BMDP.

Avangard là một trong số sáu loại vũ khí chiến lược được Tổng thống Nga Putin giới thiệu trong Thông điệp Liên Bang năm 2018. Với tốc độ cao khủng khiếp, mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại gần như không có cách này để đánh chặn được Avangard. Nguồn ảnh: BMDP.

Cũng nhờ vào tốc độ cực nhanh này, Avangard thậm chí không cần các công nghệ tàng hình tiên tiến hay khả năng thay đổi quỹ đạo trong khi bay mà chỉ đơn giản là đâm thẳng vào mục tiêu. Nguồn ảnh: BMDP.

Thời gian kể từ lúc các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO phát hiện ra Avangard cho tới lúc loại tên lửa chết chóc này tiếp cận được mục tiêu là rất ngắn, không thể đủ để triển khai bắt bám và đánh chặn. Nguồn ảnh: BMDP.

Tới nay, loại tên lửa tốc độ siêu nhanh này mới chỉ được hé lộ đôi chút thông tin, trong đó có trọng lượng tổng cộng của nó chỉ khoảng 2 tấn và dài 5,4 mét, sức nổ tương đương 0,8 tới 2 Mt. Nguồn ảnh: BMDP.

Mặc dù vậy, do Avangard là loại tên lửa "trượt", nghĩa là nó chỉ sử dụng động cơ để đẩy tên lửa lên trên cao khỏi tầng khí quyển, sau đó đâm xuống mục tiêu bằng lực hút Trái Đất khiến cho nhiều chuyên gia nghi ngờ độ chính xác của loại tên lửa này. Nguồn ảnh: BMDP.

Cận cảnh tổ hợp tên lửa Avangard Nga lần đầu cho lộ diện.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/tiet-lo-cach-ten-lua-avangard-cua-nga-ne-phong-khong-my-1475771.html