Tiết lộ bất ngờ về 'giang hồ mạng' Trường 'con' vừa bị bắt vì buôn ma túy

Không tu chí làm ăn, Trường 'con' sa đà vào con đường hư hỏng. Dù khá nổi tiếng trên MXH nhưng thực chất Trường chẳng xu dính túi. Có lần về quê còn móc trộm mấy trăm của bố già để tiêu.

Nhà của Trường ở quê

Nhà của Trường ở quê

Nổi tiếng nhờ mạng xã hội

Cơ quan công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Trịnh Xuân Trường (SN 1972, trú tại xóm Nam Hòa, xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, tên thường gọi Trường "con") cùng đồng bọn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chia sẻ với PV, lãnh đạo Công an xã Xuân Tân cho biết, Trường đi làm ăn xa và ít khi có mặt tại địa phương. Trong hồ sơ quản lý, Trường chưa có tiền án, tiền sự gì và cũng không nằm trong diện theo dõi nghi nghiện.

Cách đây mấy năm, người dân địa phương biết đến cái tên Trường "con" khi hắn thường xuyên đăng phát video trên Facebook. Tuy nhiên, người dân địa phương cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này.

Ở địa phương, Trường đã lập gia đình và hiện đã có 3 người con, con gái lớn đã lập gia đình còn 2 con sinh đôi vào năm 2001 đang đi làm. Việc Trường bị bắt vì liên quan đến ma túy, người dân và chính quyền địa phương cũng không mấy làm bất ngờ bởi đối tượng sống theo kiểu giang hồ.

Một người dân ở xóm Nam Hòa cho hay, Trường đi cả năm và không mấy khi về nhà. Nếu có về cũng chỉ được vài ngày rồi đi luôn. Ở địa phương, mấy năm gần đây mẹ Trường bị tai biến mạch máu não, mọi công việc hàng ngày do 1 tay bố hắn chăm sóc.

Còn lãnh đạo xóm Nam Hòa cho biết, ngày còn nhỏ, Trường không chịu khó học hành giống như chúng bạn mà lại ăn chơi đua đòi. Gia đình Trường thuộc dạng kinh tế khá giả, có của ăn, của để nhưng sau này thì khó khăn.

Trường bị bắt vì ma túy

Khoảng 10 năm, Trường đi Hà Nội làm ăn và khi về địa phương mọi người vô cùng bất ngờ bởi anh ta xăm trổ kín người. Khoảng 2 năm trở lại đây, Trường thường tham gia vào việc đòi nợ thuê, sống theo kiểu giang hồ nhưng không sống nổi ngoài Bắc nên phải chuyển vào Nam.

Tuy nhiên, Trường chuyển vào Nam được một thời gian thì lại phải chuyển ra Bắc và ở với vợ được 2 - 3 tháng thì bị bắt vì liên quan đến ma túy. "Trường không học hành tử tế, bố mẹ già yếu nhưng chẳng báo hiếu được gì thì đã dính vào con đường phạm pháp. Ở địa phương, bố mẹ và anh chị em và hàng xóm chán ngán khi nhắc tới Trường", vị này cho hay.

Theo vị lãnh đạo này, ở nhà bố mẹ Trường kinh tế eo hẹp, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Dù ngày trước Trường nổi tiếng trên mạng nhưng không giúp gì được bố mẹ điều gì. Bố mẹ Trường sống rất khó khăn ở quê.

Trường “con” khá nổi tiếng trong giới giang hồ sống ảo khi mỗi video livestream có đến hàng chục ngàn lượt xem. Trường “con” xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh một giang hồ đầy hình xăm trổ, đeo dây chuyền và vòng tay to màu vàng, đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen với bộ ria mép khá kiểu cách.

Tuy nhiên, Trường bắt đầu được biết đến nhiều trên mạng xã hội khi xuất hiện trong nhiều livestream của các giang hồ mạng như Huấn Hoa Hồng, Dương Minh Tuyền, Khá “bảnh”... và được mạng xã hội đặt cho một biệt danh không mấy hay ho là “Thánh ăn chực”, “Cây đũa vàng trong làng ăn chực”...

Đặc biệt, Trường “con” thường xuyên livestream khi đang ăn uống, nhậu nhẹt; “tâm sự” chuyện đời, chuyện muốn tìm người yêu, muốn tìm tổ ấm… Câu nói nổi tiếng nhất của Trường “con” trong các livestream là “mâm cơm nhỏ, hạnh phúc to”.

Giỏi "chém gió" nhưng không xu dính túi

Chia sẻ với PV, ông Trịnh Văn H. (bố Trường) cho biết, vợ chồng ông có 3 người con, trong đó Trường là con trai lớn, dưới là một em gái lấy chồng ở tỉnh khác, còn người con trai út đã mất cách đây mấy năm.

Cách đây 20 - 30 năm, gia đình ông cũng thuộc dạng khá giả của địa phương, nhà lúc đó chỉ 2 người con trai là Trường và em trai. Khi ấy, gia đình cũng tạo mọi điều kiện cho ăn học nhưng Trường lại không học mà đi theo chúng bạn xấu ăn chơi, nghịch ngợm rồi lang bạt nay đây mai đó.

Đến năm 19-20 tuổi, Trường đã đi làm xa ở Quảng Ninh rồi Lạng Sơn, sau đó lại chuyển vào Nam sinh sống nhưng không trụ được lại trở ra Bắc. Cách đây khoảng 10 năm, Trường về nhà trong bộ dạng toàn cơ thể xăm kín khiến ông H. và mọi người trong nhà vô cùng bất ngờ. Người thân cũng bắt đầu "ngờ ngợ" rằng, Trường đã hư hỏng.

Ông H. buồn bã khi nói về con trai.

Qua nhiều nguồn tin ông H. cũng biết, khoảng 2 năm nay, con trai ông nổi tiếng trên MXH và được nhiều người biết đến với biệt danh Trường "con". Trong lần về ăn Tết 2019, ông H. đã khuyên bảo Trường hãy sống lương thiện, không được đi vào con đường nghiện ngập ma túy, làm điều xấu. Trường cũng dạ dạ vâng vâng.

Sau đó xem clip thấy Trường "dạy" cách làm người ông H. rất mừng vì thấy con biết nói lời hay lẽ phải. Thế nhưng ông H. cũng không ngờ, những gì Trường nói trong clip chỉ là "chém gió" bởi hẳn lại dính vào ma túy rồi bị bắt.

Ông H. bảo, dù nổi tiếng trên mạng nhưng Trường không hề có tiền. Từ trước đến giờ, Trường chưa 1 lần đưa tiền về cho bố mẹ. Thậm chí, anh ta còn nợ tiền bố mẹ mấy trăm triệu nhưng mới chỉ trả được 2 triệu đồng.

Theo ông H. cách đây khoảng 3 năm, ông quyết định sửa lại căn nhà đã xây cách đây 30 năm. Sau đó, Trường cũng sửa lại căn nhà của vợ chồng mình hết khoảng 200 triệu. Tuy nhiên, đã 3 năm nay số tiền ông H. vay cho Trường sửa nhà hắn vẫn chưa trả nợ hết.

"Hơn 1 năm trước có lần về chơi nhà nó lừa lấy trộm của mẹ mấy trăm nghìn rồi đi. Hai bố con tôi bất đồng quan điểm nên không nói chuyện được nhiều. Nó cứ huênh hoang tỏ vẻ thế thôi chứ một xu dính túi cũng không có", ông H. nói.

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an H.Tương Dương triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt 3 đối tượng, thu giữ 1kg ma túy “đá” cùng nhiều tang vật liên quan.

Đáng quan tâm, trong số các đối tượng bị bắt giữ có Trịnh Xuân Trường (SN 1972, trú xóm Nam Hòa, xã Xuân Tân, H.Xuân Trường, Nam Định), thường được gọi là giang hồ mạng Trường “con” vì đăng tải một số clip trên mạng xã hội gây xôn xao trong thời gian gần đây.

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tiet-lo-bat-ngo-ve-giang-ho-mang-truong-con-vua-bi-bat-vi-buon-ma-tuy-82110-3.html