Tiết kiệm xăng, dầu phục vụ huấn luyện

Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 (Binh chủng Tăng thiết giáp) hiện quản lý số lượng lớn ô tô, xe tăng, thiết giáp... phục vụ HL, cơ động, SSCĐ. Để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, nhà trường đã làm tốt công tác bảo đảm xăng, dầu, thực hành tiết kiệm, không để xảy ra thất thoát lãng phí.

Trung tá Trương Văn Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần nhà trường cho biết: Mặc dù đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong mọi điều kiện, công tác bảo đảm xăng, dầu cho nhiệm vụ trung tâm luôn được đặt lên hàng đầu. Ngành hậu cần nhà trường chủ động kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm tập trung với bảo đảm theo từng phương tiện trong từng nhiệm vụ; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan để sử dụng xăng, dầu đúng kế hoạch, đúng mục đích.

Căn cứ thực tế nhiệm vụ và chỉ tiêu hạn mức, ngay từ đầu năm, Phòng Hậu cần lập nhu cầu sử dụng xăng, dầu báo cáo cơ quan nghiệp vụ cấp trên; quá trình tiếp nhận đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng xăng, dầu, an toàn tuyệt đối, không để hao hụt. Cùng với tiếp nhận, quản lý, cấp phát theo kế hoạch, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện cho các đối tượng thông qua thực hành vận chuyển, vừa bảo đảm tính thực tiễn, tiết kiệm thời gian, kinh phí xăng, dầu, vừa giúp đội ngũ lái xe nâng cao năng lực, trình độ một cách trực quan, sinh động; qua đó phát hiện, xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong việc giữ tốt, dùng bền, thực hành tiết kiệm và vận tải an toàn.

 Bảo quản thường xuyên là một trong những biện pháp tiết kiệm xăng, dầu ở Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1.

Bảo quản thường xuyên là một trong những biện pháp tiết kiệm xăng, dầu ở Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1.

Các đơn vị toàn trường thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống cháy, nổ cho mọi quân nhân; chủ động phát quang cây, cỏ, bảo đảm vành đai an toàn cụm, bể và kho chứa xăng, dầu; duy trì nghiêm chế độ tuần tra, canh gác bảo vệ kho xăng, khu chứa nhiên liệu, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ có thể xảy ra cháy, nổ, mất an toàn; thường xuyên luyện tập, hiệu chỉnh các phương án phòng, chống cháy, nổ theo tình huống đã xây dựng... Trung úy QNCN Nguyễn Thanh Thị, lái xe thuộc Phòng Hậu cần, chia sẻ: “Ngoài bồi dưỡng chuyên môn, chúng tôi còn được hướng dẫn làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng xe để bảo đảm an toàn và tiết kiệm nhiên liệu. Đây cũng là một cách rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đề cao trách nhiệm thực hiện Cuộc vận động “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Với đặc thù nhiệm vụ của nhà trường, ngành Hậu cần luôn coi trọng triển khai Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông’’. Trong đó, việc quản lý, sử dụng xăng dầu và tổ chức hoạt động vận tải quân sự thực hiện đúng chức năng, quản lý theo pháp luật, điều lệnh và chế độ quy định của quân đội, của ngành; tổ chức khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật, phương tiện đúng kế hoạch, đúng mục đích, duy trì chế độ kiểm tra chặt chẽ cả trước, trong và sau sử dụng nhằm hạn chế thấp nhất những hỏng hóc xảy ra, giảm thiểu tác động của môi trường, thời tiết, khí hậu. Theo Thượng tá Chu Văn Sơn, Phó hiệu trưởng nhà trường, bảo quản tốt, cấp phát đúng quy định kết hợp với các biện pháp chuyên môn góp phần hạn chế tối đa tiêu hao nhiên liệu, tăng hiệu quả sử dụng xăng dầu phục vụ HL, SSCĐ của đơn vị trong mọi tình huống.

Bài và ảnh: THÀNH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tiet-kiem-xang-dau-phuc-vu-huan-luyen-645857