Tiết kiệm tiền 30 năm, không ăn tiêu mới mua được nhà Seoul

Giá căn hộ tăng cao chưa từng có ở Seoul trong năm qua khiến giấc mộng mua nhà của những người dân bình thường càng trở nên không tưởng, theo Chosun Ilbo.

Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc và Ngân hàng KB Kookmin công bố tuần trước cho thấy số thời gian cần tiết kiệm để những người làm công ăn lương ở xứ kim chi đủ tiền mua nhà ngày càng kéo dài hơn.

Năm 2020, mức thu nhập hàng tháng trung bình (đã trừ thuế và phí an sinh xã hội) của người dân Hàn Quốc là 3,1 triệu won. Trong khi đó, số tiền cần bỏ ra để mua căn hộ ở thủ đô Seoul trung bình ở mức 1,1 tỷ won.

Tính ra, các cặp vợ chồng, hộ gia đình sẽ mất ít nhất gần 30 năm để làm việc và tiết kiệm mọi chi phí mới mua được nhà tầm trung ở Seoul.

 Cuộc sống đắt đỏ, áp lực nơi phố thị là tác nhân khiến Seoul trở thành thành phố có tỷ lệ sinh thấp nhất và tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới, theo SCMP. Ảnh: The New Yorker.

Cuộc sống đắt đỏ, áp lực nơi phố thị là tác nhân khiến Seoul trở thành thành phố có tỷ lệ sinh thấp nhất và tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới, theo SCMP. Ảnh: The New Yorker.

Khoảng thời gian đã tăng lên đáng kể, so với mốc thời gian 20-22 năm được chỉ ra vào năm trước đó.

"Giá căn hộ tăng chóng mặt do các quy định của chính phủ không tính đến các nguyên tắc thị trường. Những người trẻ tuổi không thể mua nổi một căn hộ ở Seoul nếu không có sự giúp đỡ của cha mẹ", nhà lập pháp Choo Kyung-ho thuộc Đảng Sức mạnh Nhân dân, đánh giá.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, giá căn hộ ở Seoul và các khu vực lân cận chứng kiến giá tháng sau cao hơn tháng trước ít nhất 1%, theo dữ liệu từ Ủy ban Bất động sản Hàn Quốc.

Từ lâu, câu chuyện giá nhà ở tăng phi mã và việc sở hữu nhà tại Seoul ngày càng khó nhằn đã trở thành vấn đề nổi cộm, thảo luận nhiều lần ở Hàn Quốc nhưng chưa tìm ra cách thức giải quyết ổn thỏa.

Theo trang thống kê Numbeo, bất chấp hơn 20 chính sách “hạ nhiệt” do chính phủ đưa ra, giá nhà ở Seoul đã tăng hơn 60% kể từ năm 2017, tốc độ nhanh nhất thế giới.

Ngoài ra, giá cả các mặt hàng ở Seoul tăng cao so với thu nhập của người dân. Chi phí sinh hoạt tăng 10,2%, lên mức 3,89 triệu won/tháng.

Giá nhà đất ở thủ đô Seoul quá đắt đỏ cũng được coi là trở ngại lớn nhất khiến giới trẻ Hàn lười kết hôn, ngại sinh con. Nhiều đôi cho biết họ không gánh nổi chi phí và không muốn ngày đêm kiếm tiền trả nợ nếu đi vay để mua nhà.

5 tháng đầu năm 2021 chứng kiến giá nhà ở Seoul liên tục tăng, trung bình tháng sau cao hơn 1% so với tháng trước. Ảnh: BI.

Thực tế, phần lớn cặp vợ chồng trẻ xứ kim chi bắt đầu cuộc sống mới tại căn nhà thuê, thậm chí ngay cả tiền thuê nhà cũng đã đủ làm họ chật vật, xoay xở.

Giống nhiều đô thị lớn trên thế giới, Seoul không phải là nơi có điều kiện sống lý tưởng vì ô nhiễm và giá nhà cao. Nhưng bất chấp nhiều khó khăn và cả bất công, giấc mơ của giới trẻ Hàn Quốc trong nhiều năm qua vẫn chỉ là một căn hộ 3 phòng ngủ ở thành phố này.

Lý do nằm ở chỗ Seoul là trung tâm của cả nước, tập trung các trường đại học, công ty, cơ hội việc làm, hội tụ mọi thứ tốt nhất từ giáo dục, văn hóa, công nghệ cho đến thời trang, ẩm thực.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tiet-kiem-tien-30-nam-khong-an-tieu-moi-mua-duoc-nha-seoul-post1228152.html