Tiếp xúc cử tri, Tổng Thanh tra đề nghị, không để lòng yêu nước bị lợi dụng

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bạc Liêu đề nghị, cử tri, nhân dân bình tĩnh, cảnh giác, không để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng…

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái làm rõ những vấn đề cử tri băn khoăn

Ngày 19/6, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu tiếp xúc cử tri các xã Ninh Thạnh Lợi và Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân sau kỳ họp 5, Quốc hội khóa XIV.

Tại đây, cử tri đánh giá cao kỳ họp đã thể hiện tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ, ra các quyết sách đúng đắn, kịp thời góp phần bảo đảm tình hình đất nước luôn ổn định, kinh tế-xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên.

Đề cập đến một số nội dung cụ thể được Quốc hội bàn luận, quyết định, cử tri 2 xã Ninh Thạnh Lợi và Ninh Thạnh Lợi A đặt nhiều câu hỏi xoay quanh Dự án Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu), trong đó có quy định về thời gian cho thuê đất.

Cử tri bày tỏ băn khoăn khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh đập phá, kích động, lôi kéo biểu tình trái pháp luật.

Các ĐBQH tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 5

Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái dành nhiều thời gian giải thích làm rõ những băn khoăn của cử tri liên quan đến Dự án Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng.

Theo Tổng Thanh tra, vừa qua, lợi dụng việc Quốc hội thảo luận Dự án Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, các đối tượng phản động đã tuyên truyền, kích động người dân biểu tình phản đối gây phức tạp về an ninh trật tự ở một số địa phương.

Đến nay, chúng ta đã chấn chỉnh, khắc phục hậu quả, các đối tượng cầm đầu, quá khích đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tổng Thanh tra cho hay, việc xây dựng Luật Đặc khu được làm rất thận trọng. Trong quá trình thảo luận, cho ý kiến vào dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau. Trên tinh thần cầu thị lắng nghe ý kiến của ĐBQH, nhân sỹ trí thức và các tầng lớp nhân dân, Quốc hội đã quyết định lùi thời gian thông qua dự án luật từ kỳ họp 5 sang kỳ họp 6 để có thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.

“Cần hết sức cảnh giác, bình tĩnh, không để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng”, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu đề nghị, cử tri, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phân biệt đâu là thông tin xuyên tạc, đâu là thông tin chính thống.

Ông cũng đề nghị, chính quyền địa phương, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, đưa thông tin chính thống, đầy đủ, rõ ràng để nhân dân hiểu rõ hơn về các vấn đề của đất nước, tạo sự đồng thuận của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Giang Cường

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/tiep-xuc-cu-tri-tong-thanh-tra-de-nghi-khong-de-long-yeu-nuoc-bi-loi-dung_t114c67n135334