Tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Ngày 8-10, tại xã Vĩnh Phương và phường Phước Tân, ông Lữ Thanh Hải - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri TP. Nha Trang.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri thành phố có nhiều ý kiến liên quan đến các dự án: Khu du lịch giải trí Sông Lô; Khu biệt thự Quốc Anh; Công viên, bến tàu du lịch Sông Lô; Khu phức hợp và nhà ở tại thôn Phước Lợi (xã Phước Đồng). Cử tri có ý kiến liên quan đến phòng, chống tham nhũng và vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng; tăng cường quản lý về giá, nhất là giá điện, giá dịch vụ y tế; tăng cường quản lý người nước ngoài tại Việt Nam; sửa đổi Điều 62 Luật Đất đai; điều chỉnh tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều; trồng cây bảo vệ rừng; tăng cường quản lý trật tự xây dựng; đề nghị có chế độ chính sách hàng tháng cho người được tặng Huy chương Kháng chiến. Cử tri cũng đề nghị quan tâm hạ ngầm hạ tầng lưới điện các tuyến phố; khắc phục ngập lụt tại thôn Phước Hạ (xã Phước Đồng); làm đường Phùng Khắc Khoan (phường Phước Hòa); đề nghị quy hoạch khu chăn nuôi tập trung để khắc phục tình trạng các hộ chăn nuôi heo trong khu dân cư gây ô nhiễm…

Đại biểu Lữ Thanh Hải đã trả lời một số ý kiến; đồng thời ghi nhận, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền các kiến nghị của cử tri.

Ngày 8-10, Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Trường Sa.

Tại buổi tiếp xúc, Trung tướng Trần Ngọc Khánh đã thông báo đến cử tri một số nội dung chính dự kiến sẽ được xem xét tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Một số cử tri có ý kiến đề nghị tăng thêm chế độ nhằm nâng cao đời sống cho bộ đội trong căn cứ Cam Ranh; xây dựng hạ tầng điện, nước trong khu vực gia binh; tỉnh xem xét bố trí thêm quỹ đất để cấp phát cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp còn gặp nhiều khó khăn…

Cùng ngày, Trung tướng Trần Ngọc Khánh tiếp xúc cử tri TP. Cam Ranh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương kiến nghị những vấn đề: Đẩy mạnh hơn nữa việc giám sát ô nhiễm môi trường và giải quyết đất đai cho người dân; xem xét lại việc hỗ trợ cho người dân khi thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời; sớm xây dựng cầu Cam Lập để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại...

N.D - THẾ ANH - KHÁNH VĨNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201910/dai-bieu-quoc-hoi-tiep-xuc-cu-tri-tai-cac-dia-phuong-8132501/