Tiếp viên hàng không buôn lậu vàng, lĩnh án 11 năm tù

Từng buôn trót lọt 20 cây vàng qua Hàn Quốc nhưng bị lỗ, nữ tiếp viên hàng không cùng chồng quyết định dốc hết tài sản và vay mượn người thân được gần 3 tỷ đồng để “gỡ vốn”. Tuy nhiên, thương vụ thất bại, cặp đôi và đồng phạm bị bắt giữ về tội buôn lậu.

Ba bị cáo tại tòa

Ngày 19/7, TAND TP Hà Nội đưa Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 1982) cùng chồng là Nguyễn Ngọc Sang (SN 1986, ngụ khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về tội “buôn lậu”. Đồng phạm trong vụ án trên là Phạm Duy Nhuận (SN 1980, trú ở xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội) cũng bị xem xét với tội danh trên.

Ngọc Anh là tiếp viên của một hãng hàng không nhưng đang nghỉ việc không hưởng lương. Qua người bạn lao động tại Hàn Quốc, nữ tiếp viên biết giá vàng ở nước này cao hơn giá vàng trong nước nên nảy sinh ý định buôn lậu.

Ngọc Anh rủ chồng tham gia buôn vàng cùng. Vợ chồng nữ tiếp viên dồn hết tiền của trong nhà, mượn thêm anh rể và em trai cầm cố được số tiền 2 tỷ đồng. Muốn “đánh quả đậm”, Ngọc Anh nhờ mẹ chồng thế chấp căn hộ tập thể để vay thêm 600 triệu đồng nữa.

Ngày 26/7/2016, vợ chồng Ngọc Anh mang toàn bộ số tiền đến tiệm vàng ở phường Hàng Bột, quận Đông Đa mua hơn 80 cây vàng với giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Sau khi mua vàng, nữ tiếp viên thuê chế tác thành 4 miếng vàng hình chữ nhật. Đóng gói các miếng vàng bằng băng dính thành một bọc. Sau đó gắn thêm các cục nam châm để dính vào phần kim loại trên ghế máy bay.

Để thực hiện trót lọt việc buôn vàng, Ngọc Anh “mua chuộc” nhân viên trong sân bay làm “tay trong”. Nữ tiếp viên thuê kỹ thuật viên sửa chữa tàu bay là Phạm Duy Nhuận mang gói vàng lên máy bay với giá 2 triệu đồng.

Ngày 27/7/2016, dù không phải ca trực của mình nhưng Nhuận mặc đồng phục và lấy cớ làm thêm để qua cửa an ninh. Sau đó, Nhuận mang gói vàng lên máy bay gắn vào dưới ghế ngồi của vợ Ngọc Anh.

Cùng thời điểm này, vợ chồng nữ tiếp viên mua vé đi Hàn Quốc trên chuyến bay VN416, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài vào lúc 0h30. Ngọc Anh và chồng sau khi làm thủ tục xuất cảnh, đang ngồi chờ máy bay cất cánh thì bị công an phối hợp với lực lượng chức năng khác phát hiện, bắt giữ. Tổng trọng lượng vàng công an thu giữ của vợ chồng Ngọc Anh là 3.150,2 gram, tương ứng với 84 lượng vàng, giá trị hơn 2,9 tỷ đồng.

Tại CQĐT, ba đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khoảng 1 tháng trước đó, bộ ba này từng thực hiện trót lọt buôn lậu 20 cây vàng. Tuy nhiên Ngọc Anh mang vàng qua Hàn Quốc bán bị lỗ 10 triệu đồng. Vụ này Nhuận được trả 1 triệu đồng tiền công.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và chỉ đề nghị HĐXX sơ thẩm xem xét xử nhẹ tội. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nên tòa tuyên phạt Ngọc Anh 11 năm, Sang 10 năm và Nhuận 9 năm tù về tội Buôn lậu.

Trịnh Ninh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/cau-chuyen-phap-dinh/tiep-vien-hang-khong-buon-lau-vang-linh-an-11-nam-tu-345475.html