Tiếp tục xuất siêu trong nửa đầu tháng 6

Nửa đầu tháng 6, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam có mức thặng dư 170 triệu USD, đưa con số xuất siêu từ đầu năm đến hết ngày 15/6 lên 3,75 tỷ USD.

Dù còn nhiều khó khăn do dịch bệnh song việc duy trì đà xuất siêu là một trong những thành tích đáng ghi nhận của hoạt động xuất nhập khẩu.

Xuất siêu được duy trì trong nửa đầu tháng 6

Xuất siêu được duy trì trong nửa đầu tháng 6

Theo đó, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 (từ ngày 1 đến 15/6) đạt 20,57 tỷ USD, tăng 3,3% (tương ứng tăng 651 triệu USD) so với nửa cuối tháng 5/2020.

về xuất khẩu, kỳ 1 tháng 6 đạt 10,37 tỷ USD, giảm 5,3% so với 15 ngày cuối tháng 5/2020. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 110,56 tỷ USD, giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, cùng thời gian này, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 106,81 tỷ USD, giảm 3,9% (tương ứng giảm 4,34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn trong ngắn hạn. Việt Nam mặc dù đã thành công trong cuộc chiến chống Covid-19, nhưng việc thu hút đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu lại phụ thuộc lớn vào yếu tố bên ngoài. Trong khi đó, dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang có những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế toàn cầu, quá trình hồi phục sẽ mất nhiều thời gian. Do đó, trong những tháng cuối năm, xuất nhập khẩu của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng hồi phục nhưng kim ngạch vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2019 và tác động không nhỏ đến mục tiêu xuất khẩu năm 2020 là đạt 300 tỷ USD.

Nhiều doanh nghiệp cũng nỗ lực đầu tư công nghệ để tận dụng cơ hội gia tăng xuất khẩu trong khó khăn. Đơn cử, trái ngược với tình cảnh thiếu hụt đơn hàng của nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành xuất khẩu lớn, từ đầu năm đến nay, mảng xuất khẩu bao bì tự phân hủy của Tập đoàn An Phát Holdings vẫn liên tiếp có thêm đơn hàng mới từ Nhật Bản và châu Âu. Theo đó, việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm sang hướng sản xuất bằng công nghệ cao, thân thiện với môi trường trong lĩnh vực bao bì thực sự hữu ích trong giai đoạn dịch bệnh. Minh chứng là thị phần và doanh thu của mảng bao bì tự hủy vẫn tăng trưởng, có thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu giữa lúc khó khăn, đặc biệt lượng đơn hàng mới đến từ khách hàng châu Âu.

Để hỗ trợ cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương đang tổ chức tuyên truyền về các lợi ích và cách thức tận dụng lợi ích do các FTA mang lại; phát triển thị trường xuất khẩu và tháo gỡ rào cản để thâm nhập các thị trường mới; đa dạng hóa, hạn chế sự phụ thuộc vào một số thị trường...

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tiep-tuc-xuat-sieu-trong-nua-dau-thang-6-139341.html