Tiếp tục xử phạt người đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19

Ngày 18-2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ đã có quyết định xử phạt C.T.N.H (29 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) 10 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự danh phẩm của cá nhân.

C.T.N.H (áo vàng) bị xử phạt hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ.

C.T.N.H (áo vàng) bị xử phạt hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ.

C.T.N.H bị xử phạt theo Điểm a, Khoản 3, Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Theo cơ quan chức năng, C.T.N.H tốt nghiệp cao đẳng y tế nhưng hiện ở nhà phụ giúp gia đình quản lý nhà nghỉ tại TP Cần Thơ. Ngày 17-2, C.T.N.H sử dụng tài khoản facebook cá nhân chia sẻ thông tin Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã có 33 người chết do dịch bệnh Covid-19. Thông tin trên của H, hoàn toàn sai sự thật và gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, mời chủ tài khoản facebook trên làm việc. H thừa nhận do đọc được thông tin trên từ mạng xã hội nhưng không kiểm chứng độ xác thực đã vội vàng chia sẻ. “Đọc thông tin trên tôi cảm thấy lo lắng nên chia sẻ cho mọi người cùng cảnh giác đề phòng. Nhưng tôi lại không biết đó là thông tin sai sự thật. Sau khi kiểm tra, tôi đã gỡ bỏ thông tin sai trái trên”, H cho biết.

* Cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa đã xác định rõ hành vi, động cơ đăng thông tin về người nghi nhiễm Covid-19 ở xã Thiệu Nguyên nên lập hồ sơ, ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Văn B, sinh năm 2000, ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa.

Trước đó, vào ngày 15-2, Nguyễn Văn B sử dụng tài khoản facebook của mình để đăng tải bài lên fanpage facebook “Yêu Plus” với nội dung “ba người ở Thiệu Nguyên có khả nghi bị corona. Lý do từ Vĩnh Phúc về và đã bị cách ly”. Nội dung bài viết nhanh chóng thu hút hàng chục lượt chia sẻ, thích và bình luận.

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn B đã đăng tải thông tin không đúng sự thật. Được triệu tập đến cơ quan công an làm việc, Nguyễn Văn B thừa nhận hành vi viết thông tin không đúng sự thật về người nghi lây nhiễm virus corona tại xã Thiệu Nguyên trên fanpage facebook “Yêu Plus” để câu like, tăng lượt theo dõi cho fanpage facebook.

Ngoài ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Văn B, Công an huyện Thiệu Hóa yêu cầu Nguyễn Văn B gỡ bỏ nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook, đăng thông tin đính chính và cam kết không tái phạm.

* Ngày 18-2, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 10 triệu đồng đối với hai công nhân đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, liên quan đến dịch Covid-19.

Cụ thể, hai công nhân bị xử phạt vì tung tin không đúng sự thật dịch Covid-19 là Trần Thị Q. C (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) và Bùi C. T (32 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước), cả hai cùng là công nhân tại Khu công nghiệp Minh Hưng 3 (huyện Chơn Thành).

Các đối tượng viết cam kết không tái phạm tại cơ quan công an.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Phước xử phạt mỗi người năm triệu đồng về hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”, quy định tại Điểm g, Khoản 3, Điều 66, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013, Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Trước đó, ngày 5-2, Phòng PA03 - Công an tỉnh Bình Phước phát hiện bà C., sử dụng tài khoản “Chi Trần Chi Trần” đăng tải lên facebook cá nhân hình ảnh “Báo cáo điều tra trường hợp bệnh có yếu tố dịch tễ (tiếp xúc với người Trung Quốc) tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước”, kèm theo dòng trạng thái “Tin cấp huyện Chơn Thành Bình Phước, dịch bệnh virus Corona về tới Bình Phước mình rùi nha mấy bạn ơi nguy hiểm quá rùi”. Và tài khoản Mặt Trời Đen của ông T, cũng đăng tin về dịch bệnh virus corona đã về tới Bình Phước. Sau khi đăng tải, bài viết đã có hơn 1.600 lượt chia sẻ và 525 lượt bình luận gây hoang mang trong dư luận.

Sau khi làm việc, cả hai đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình trên trang facebook cá nhân. Phòng PA03, Công an tỉnh Bình Phước đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 10 triệu đồng; đồng thời, buộc gỡ bỏ các thông tin sai sự thật.

QUỐC DŨNG; MAI LUẬN; NHẤT SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43304702-tiep-tuc-xu-phat-nguoi-dang-tin-sai-su-that-ve-dich-covid-19.html