Tiếp tục xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Sáng 4/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội chính Đảng. Đồng chí Võ văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng tiêu cực Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp có kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành trong cả nước. Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối Nội chính của tỉnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022, ngành nội chính Đảng đã nỗ lực, chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Nổi bật, tham mưu cụ thể hóa các quan điểm chủ trương của Đảng về các lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác tham mưu ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, đồng bộ cả trong phát hiện, xử lý và phòng ngừa. Việc tham mưu Bộ Chính trị ban hành quy định kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã cho thấy thể chế phòng, chống tham nhũng đang được hoàn thiện ngày càng chặt chẽ.

Ban Nội chính Trung ương và các địa phương tiếp tục thể hiện rõ bản lĩnh, quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý được nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp, được xã hội quan tâm, theo hướng bảo đảm nghiêm minh, không có vùng cấm. Chất lượng phối hợp công tác giữa các cơ quan liên quan được nâng cao.

Tại Quảng Ninh, năm 2022, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả và toàn diện. Quảng Ninh là một trong những địa phương sớm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả ngay sau khi thành lập. Việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án có chuyển biến tích cực; đã đưa một số vụ án, vụ việc vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà ngành nội chính Đảng đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, ngành nội chính Đảng cần chủ động tích cực nghiên cứu tham mưu với Đảng các chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất cứ tổ chức cá nhân nào”; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá, nâng cao hiệu quả việc thu hồi tài sản tham nhũng; tập trung xử lý ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, hoạt động khép kín dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực; chủ động hướng dẫn đôn đốc, theo dõi các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc về vấn đề an ninh trật tự, các loại tội phạm, không để phát sinh điểm nóng hay bị động bất ngờ trong mọi tình huống; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngành nội chính có năng lực, trình độ, bản lĩnh, liêm chính.

Minh Hiền

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/tiep-tuc-xu-ly-nghiem-minh-cac-vu-an-vu-viec-tham-nhung-tieu-cuc-3220879.html