Tiếp tục xét xử vụ sàn vàng ảo Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ

Bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, Hsu Ming Jung (Saga) đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của công ty tư vấn cho các khách hàng là người Việt Nam ký hợp đồng ủy thác đầu tư, rồi sau đó chiếm đoạt tiền của họ.

Sáng nay (11/12), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hsu Minh Jung (tức “Saga”, SN 1975, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo báo Kinh tế đô thị, cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án này với Saga còn có 6 bị cáo khác gồm: Phan Kiện Trung (SN 1984, ở quận Long Biên), Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, ở tỉnh Ninh Bình) - nguyên Giám đốc Công ty Khải Thái, Đoàn Thị Luyến (SN 1987, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) - nguyên Giám đốc Chi nhánh Charmvit Công ty Khải Thái, Tăng Hải Nam (SN 1975, ở quận Hà Đông) - nguyên Giám đốc Chi nhánh Lotte Công ty Khải Thái, Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985, ở quận Hoàng Mai) - nguyên Giám đốc Chi nhánh Plaschem Công ty Khải Thái và Trịnh Hoàng Bình (SN 1975, ở quận Hoàng Mai) - nguyên Kế toán trưởng Công ty Khải Thái.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 11/12. Ảnh: Kinh tế đô thị

Các bị cáo bị Viện KSND dân Tối cao truy tố với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Dự kiến Hội đồng xét xử phiên tòa sẽ gồm 3 người, do thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa. KSV Lê Thị Bảo Yên giữ quyền công tố tại phiên tòa. Phiên tòa sẽ kéo dài 10 ngày, theo báo Kiến thức.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm trước đó (21-23/8/2017), TAND TP Hà Nội đã triệt tập 717 bị hại, với số tiền bị nhóm bị cáo chiếm đoạt là 264 tỷ đồng. Đặc biệt, tại phiên tòa sơ thẩm vụ án này có thể coi số lượng bị hại kỷ lục nhất mà TAND TP Hà Nội triệu tập đến. Tuy nhiên trong quá trình xét xử lại có thêm nhiều bị hại đến về việc bị Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức huy động vốn như trên nên Tòa đã trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.

Quá trình điều tra bổ sung, tổng số bị hại được nâng lên là 724 người, số tiền bị chiếm đoạt còn lại 270 tỷ đồng.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2012 – 9/2014, bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của Công ty TNHH và đầu tư Khải Thái, Hsu Ming Jung (Saga) đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của công ty tư vấn cho các khách hàng là người Việt Nam ký hợp đồng ủy thác đầu tư, rồi sau đó chiếm đoạt tiền của họ.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tiep-tuc-xet-xu-vu-san-vang-ao-khai-thai-lua-dao-chiem-doat-hang-tram-ti-d113415.html