Tiếp tục xem xét các yếu tố để đưa ra quyết định kỷ luật cuối cùng

Ngày 21/4, một lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, Hội đồng Kỷ luật của quận Liên Chiểu vừa họp để xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Hoàng Nguyên, cán bộ tư pháp phường Hòa Hiệp Nam về hành vi giả mạo chữ ký của Chủ tịch UBND phường trong hồ sơ đất đai của công dân, nhưng do chưa đủ cơ sở nên tiếp tục xem xét lại quy trình.

Đơn xin xác nhận nhà ở của ông Trần Ngọc Thành được ông Nguyên giả mạo chữ ký của Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam. Ảnh: NP

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Kỷ luật của quận đã tiến hành xem xét, phân tích và cho rằng bản kiểm kiểm của ông Nguyên cùng hồ sơ của UBND phường Hòa Hiệp Nam trình lên quận vẫn chưa nêu rõ khuyết điểm của ông Nguyên. Do đó, Hội đồng nhận định nếu đưa ra quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyên thì sẽ gây khả năng khiếu kiện về hành chính.

“Hiện, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Hòa Hiệp Nam phải làm lại theo quy trình, tức phải làm lại bản kiểm điểm, nội dung biên bản họp xét kỷ luật của phường và nêu rõ sai phạm của ông Nguyên vi phạm ở căn cứ, điều khoản nào. Ông Nguyên làm giả chữ ký, lấy con dấu của Chủ tịch phường đóng vào giấy tờ nhà đất của công dân vào thời điểm cụ thể nào, động cơ ra sao... Từ đó, Hội đồng Kỷ luật quận mới họp lại lần nữa và đi đến quyết định kỷ luật đối với ông Nguyên theo quy định của pháp luật” - ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết.

Trụ sở UBND phường Hòa Hiệp Nam - nơi ông Nguyên giả mạo chữ ký của Chủ tịch UBND phường. Ảnh: NP

Trước đó, Báo Thanh tra đã có bài phản ánh về hành vi giả mạo chữ ký Chủ tịch phường của ông Nguyên (trước đây là cán bộ địa chính xây dựng phường), trong quá trình kiểm tra ngôi nhà xây dựng trái phép của ông Trần Ngọc Thành (tổ 3), UBND phường Hòa Hiệp Nam phát hiện khu vực nhà ông Thành thuộc địa giới của phường Hòa Hiệp Nam, nhưng hồ sơ giao đất xây dựng nhà ở thì do ông Phạm Duy Minh (Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc) ký tên và đóng dấu cấp vào khoảng năm 2000.

Tiếp đó, Tổ Kiểm tra phát hiện Đơn xin xác nhận nhà của ông Thành có dấu hiệu làm giả mạo vì chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam trong đơn không phải là chữ ký tươi mà photo dán vào rồi dùng con dấu UBND phường đóng lên.

Ông Nguyên làm bản tường trình vụ việc và nhận trách nhiệm.

Đến ngày 3/4, UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức họp xét kỷ luật và đề xuất lên quận là buộc thôi việc đối với ông Nguyên.

Trước tình trạng bùng phát việc xây nhà trái phép trên địa bàn, nhất là phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam; UBND quận Liên Chiểu đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra để xử lý.

Trong năm 2017, lực lượng quy tắc quận đã xử lý và tháo dỡ hơn 129 trường hợp xây nhà trái phép tại phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam và phường Hòa Khánh Bắc. Trong đó, xây trái phép 87 trường hợp, không phép 22 trường hợp và sai phép 20 trường hợp. Cụ thể: Tại phường Hòa Minh 26 trường hợp, Hòa Khánh Nam 77 trường hợp, Hòa Khánh Bắc 18 trường hợp và Hòa Hiệp Nam 8 trường hợp.

Tháng 1 - 2/2018, lực lượng chức năng của quận đã phát hiện và xử lý 35 trường hợp xây dựng trái phép.

Nhiều ngôi nhà xây trái phép bị đập bỏ. Ảnh: NP

Thanh tra TP Đà Nẵng chuẩn bị kết thúc cuộc thanh tra về công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại phường Hòa Khánh Nam và bước đầu đã chuyển Công an TP điều tra 72 hồ sơ đất đai nghi giả mạo.

Ông Đàm Quang Hưng - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, Thanh tra TP đang thanh tra theo chỉ đạo của UBND TP. Sau khi có kết luận thanh tra, UBND quận sẽ giải quyết dứt điểm kiến nghị của thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Ngọc Phó

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/phan-hoi/tiep-tuc-xem-xet-cac-yeu-to-de-dua-ra-quyet-dinh-ky-luat-cuoi-cung_t114c38n133091