Tiếp tục xây dựng hệ sinh thái Toán học Việt Nam

Ngày 23-12, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổng kết chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2020-2021 và kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổng kết chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2020-2021. Ảnh: TTXVN

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổng kết chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2020-2021. Ảnh: TTXVN

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đánh giá, chương trình đã thu hút được đông đảo các nhà toán học quốc tế, nhà toán học Việt Nam ở nước ngoài đến làm việc, tham gia tổ chức các hoạt động khoa học. Có 315 lượt nhà khoa học nước ngoài đến từ 27 nước, 76 lượt nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài đã đến viện làm việc; trong đó, có nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu nhấn mạnh, hiện nay, chúng ta phát triển nhân lực về Toán chính là đi vào công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa… Chỉ ra điểm yếu của Việt Nam là toán ứng dụng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh nội dung này, đồng thời lưu ý cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ sinh thái Toán học Việt Nam.

Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học nên xác định những chỉ số thực hiện để giám sát. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cũng cần có chương trình hợp tác với 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM.

PHAN THẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tiep-tuc-xay-dung-he-sinh-thai-toan-hoc-viet-nam-704881.html