Tiếp tục xây dựng Đảng bộ VietinBank trong sạch, vững mạnh

Ngày 4 và 5-6, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương và sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

So với nhiệm kỳ trước, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2020 đạt kết quả vượt trội, đến nay đạt tổng tài sản 1,24 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư liên tục tăng. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về phân loại nợ.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đặc biệt quan tâm tăng cường công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, đổi mới toàn diện. Đảng ủy ngân hàng đã lãnh đạo thực hiện hợp nhất 4 cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với 4 cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đến ngày 31-3-2020, Đảng bộ VietinBank có 91 tổ chức Đảng trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao các kết quả đã đạt được của VietinBank trong nhiệm kỳ vừa qua, thể hiện xứng đáng vai trò là một trong những ngân hàng đi đầu, triển khai tích cực các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách tiền tệ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương, ngành ngân hàng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy, Ban lãnh đạo cũng như toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh số hóa toàn diện ngân hàng; phát triển văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu VietinBank; tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững để hướng tới mục tiêu trở thành “ngân hàng thương mại có quy mô lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam”; phát huy vai trò là một trong những đơn vị chủ lực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Hà Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/969343/tiep-tuc-xay-dung-dang-bo-vietinbank-trong-sach-vung-manh