Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn bao suy tư, trăn trở, lo toan, mà trong đó 'trước hết' Người 'nói về Đảng' và 'Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng'. Lời căn dặn đầy tâm huyết, trách nhiệm, mang tầm chiến lược Đảng luôn khắc ghi, thường xuyên, kiên quyết, kiên trì thực hiện để xứng đáng với Người, với sứ mệnh cao cả mà dân tộc giao phó.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thảo luận và ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thảo luận và ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống. (Ảnh: TTXVN)

Chỉnh đốn Đảng - những mốc son lịch sử

Kể từ mùa Xuân Canh Ngọ 1930, Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xác định là nhiệm vụ then chốt, quyết định sức mạnh, uy tín của Đảng. 35 năm đổi mới, Đảng thường xuyên tự chỉnh đốn nhằm khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, khẳng định Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng.

Đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, thế giới chứng kiến sự kiện đau xót: Mô hình CNXH ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ! Và trong Đảng xuất hiện một bộ phận dao động, hoài nghi, mất lòng tin vào CNXH; một số muốn đưa nước ta theo con đường khác, thậm chí có người phản bội, đầu hàng. Trước thử thách khắc nghiệt ngoài sức tưởng tượng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ ba, khóa VII quyết nghị “Một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng”. Đây là cột mốc đầu tiên của công cuộc đổi mới về chỉnh đốn Đảng, nhằm giữ vững thành quả, củng cố niềm tin, kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên CNXH mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi sức mạnh lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng phải xứng tầm. Nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-1999), Hội nghị Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII chủ trương: “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; khơi dậy và đẩy mạnh trong nội bộ “tự phê và phê bình”, nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm “tự soi” để “tự chỉnh, tự sửa” khuyết điểm, giúp Đảng tiến bộ, trưởng thành. Đây là dấu mốc thứ hai về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước.

Hội nhập thế giới ngày càng sâu rộng thì bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, phương thức lãnh đạo của Đảng phải ở tầm cao. Nhưng trong Đảng lại xuất hiện dấu hiệu bất thường: Một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu diễn biến phức tạp; bốn nguy cơ không chỉ “còn hiện hữu”, mà “có mặt còn gay gắt hơn”… Trước nguy cơ đe dọa sự sống còn, Đảng liên tiếp đưa ra các quyết sách quan trọng: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Hội nghị Trung ương 4, khóa XI); “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ” (Hội nghị Trung ương 4, khóa XII); “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII). Đó là những mốc son và là Cương lĩnh nâng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới.

Bám sát và nhạy bén với thực tiễn, Đảng phát hiện và lựa chọn đúng khâu đột phá: Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định trúng nhiệm vụ trọng tâm: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây và chống nên đã “Huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân”; vì thế năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng có nhiều chuyển biến tiến bộ.

5 năm (2016 - 2020), có 25.104 đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bị xử lý kỷ luật, phản ánh, tinh thần tự phê bình và phê bình mang lại hiệu quả hơn; nhận diện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” triệt để, chính xác hơn; xử lý các biểu hiện “hoàng hôn nhiệm kỳ”, “những chuyến tàu vét”, “hạ cánh an toàn”, tham nhũng, tiêu cực… có tính giáo dục, cảnh báo, thức tỉnh, răn đe cao hơn; niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ được củng cố, tăng cường hơn.

Tạo nguồn sinh lực mới

“Đảng có mạnh cách mạng mới thành công”, lời Bác dặn cùng với kinh nghiệm hơn 90 năm xây dựng, chỉnh đốn Đảng để lại bài học vô giá, mang tính sống còn với Đảng, với chế độ XHCN.

Đất nước bước sang thời kỳ thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc, bước lên đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu. Lịch sử trao cho Đảng sứ mệnh nặng nề, trong khi vẫn còn nhiều lực cản: Một bộ phận cán bộ, đảng viên “phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm”; tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp; bốn nguy cơ không chỉ “còn hiện hữu” mà “có mặt còn gay gắt hơn”. Vận mệnh của Đảng gắn liền vận mệnh dân tộc và chế độ, do vậy “trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, làm cho Đảng “xứng đáng vai trò người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trước thời cơ và thách thức mới”.

Đường Võ Nguyên Giáp, TP. Vũng Tàu.

Để chăm lo “thế nước”, vun đắp “lòng dân”, tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, biến “nguy thành cơ”, hoàn thành xuất sắc bổn phận với nước, với dân, Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết, phải tự nâng mình lên tầm cao, tạo nguồn sinh lực mới về đạo đức, trí tuệ và bản lĩnh.

Năm 2022 đã về, trong khí thế, niềm tin mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tập trung tối đa sức lực, trí tuệ, thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ chăm lo xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Đất nước chỉ có thể cất cánh, vươn tới hùng cường, thịnh vượng khi dựa vào nguồn sinh lực mới, đó là: Sức Xuân, nền tảng “đạo đức, văn minh”, học vấn uyên bác, bản lĩnh kiên cường của Đảng và cùng với đó là mỗi cán bộ, đảng viên hàng ngày thực hành nếp sống “Tự soi lại mình, gia đình mình, đơn vị mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gội rửa, tự sửa mình” như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc Triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

NGUYỄN QUANG PHI

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202112/tiep-tuc-xay-dung-chinh-don-dang-941596/