Tiếp tục xây đắp quan hệ hợp tác hữu nghị, đặc biệt Việt Nam-Cuba

Chiều 6/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, đoàn đại biểu cấp cao của Trung tâm Những người lao động Cuba đã có buổi tiếp kiến đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Đoàn công tác do đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Đại biểu Quốc hội của Chính quyền Nhân dân Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba làm Trưởng đoàn.

Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba tiếp kiến đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba. Ảnh: Quốc Bình

Cùng dự buổi tiếp kiến còn có các đồng chí: Lianys Torres Rivera - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới.

Phát biểu tại buổi tiếp kiến, đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento bày tỏ vinh dự được gặp trực tiếp đồng chí Trương Thị Mai; cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai trên cương vị Chủ tịch hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước; đồng thời khẳng định, nhân dân Cuba luôn dành tình cảm với nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Ulises Guilarte de Nascimiento cũng đã báo cáo với đồng chí Trương Thị Mai về tình hình kinh tế, xã hội cũng như phong trào công nhân và Công đoàn Cuba, đồng thời cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam nói chung và người lao động Việt Nam nói riêng dành cho Cuba trong suốt những năm qua.

Tại buổi tiếp kiến, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng khi đoàn đến thăm, làm việc tại Việt Nam; đồng thời khẳng định chuyến thăm của đoàn góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện, đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước.

Đoàn công tác của Trung tâm Những người lao động Cuba và Tổng LĐLĐ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Trương Thị Mai Ảnh: Sơn Tùng

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Đảng, Nhà nước nhân dân Việt Nam luôn trước sau coi trọng mối quan hệ đặc biệt, đoàn kết, thủy chung, trong sáng này và đây là tài sản vô giá mà hai Đảng và nhân dân hai nước cần ra sức giữ gìn, bảo vệ, vun đắp, truyền tiếp cho các thế hệ tương lai.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trương Thị Mai đã thông tin tới đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento về Hội nghị Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn, thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức Công đoàn 2 nước (được ký kết vào năm 2017) sẽ được thực hiện hiệu quả, mang lại lợi ích cho hoạt động Công đoàn hai nước.

Đồng chí Trương Thị Mai chuyển lời thăm hỏi tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba; bày tỏ mong muốn được đón tiếp đồng chí Raul Castro đến thăm Đảng, đất nước Việt Nam.

Cũng trong chiều 6/7, đoàn đại biểu cấp cao của Trung tâm Những người lao động Cuba đã tới thăm, làm việc với Quốc hội Việt Nam. Đồng chí Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội đã tiếp đoàn.

Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba đã tới thăm, làm việc với Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Quốc Bình

Tại buổi làm việc, đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento thông tin về tình hình chính trị, kinh tế của Cuba cũng như quá trình cải cách Hiến pháp đang diễn ra tại Cuba, bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm quá trình sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 2013 để áp dụng tại Cuba.

Đồng chí Uông Chu Lưu chia sẻ quá trình sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 2013; bày tỏ tin tưởng sâu sắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, Cuba sẽ thành công trong cải cách Hiến pháp, xây dựng, phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Dịp này, đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento gửi lời chia buồn của Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba tới Việt Nam trước những thiệt hại về người, của cải người dân Việt Nam phải gánh chịu do mưa lũ xảy ra tại Tây Bắc vừa qua.

Cũng trong chiều 6/7, đoàn đại biểu cấp cao của Trung tâm Những người lao động Cuba cũng đã dành thời gian tới thăm và làm việc với Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trước tình hình khó khăn của Cuba những năm gần đây, Đảng, Chính phủ, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung; đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn Việt Nam đều có lập trường nhất quán ủng hộ Cuba hết lòng trên mọi lĩnh vực. Những cuộc vận động ủng hộ Cuba được toàn thể công nhân lao động và các cấp Công đoàn Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng. Công đoàn Việt Nam ủng hộ Cuba không chỉ bằng tinh thần, trên các diễn đàn quốc tế mà còn ủng hộ một cách thiết thực, chia sẻ với lao động, công đoàn Cuba bằng vật chất.

Tiêu biểu như trong năm 2017, trước tình hình khó khăn của Cuba sau siêu bão Irma, đoàn Công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại Cuba và ủng hộ phía bạn 25.000 USD và 10 bộ máy tính bảng để khắc phục hậu quả siêu bão.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn còn giúp đỡ và hỗ trợ Cuba trong các hoạt động tại Hội nghị Lao động quốc tế (ILC) lần thứ 106; ủng hộ Cuba thông qua việc gửi ý kiến liên quan đến vấn đề lao động và công đoàn lên Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc để tránh trường hợp Cu-ba phải giải trình Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) lần thứ ba tại Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc.

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tiep-tuc-xay-dap-quan-he-hop-tac-huu-nghi-dac-biet-viet-nam-cuba-76091.html