Tiếp tục xả súng đẫm máu tại Mỹ, 8 người chết

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương nghiêm trọng trong một vụ xả súng tại một bãi xe lửa ở thành phố San Jose, bang California, Mỹ.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường. Ảnh Reuters.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường. Ảnh Reuters.

Vụ xả súng xảy ra vào sáng sớm 26/5 (giờ địa phương) tại một cơ sở đường sắt hạng nhẹ, do Cơ quan Giao thông Vận tải Thung lũng (VTA) điều hành, nằm cạnh Sở Cảnh sát Hạt Santa Clara.

Nghi phạm xả súng được xác nhận là một nhân viên của VTA, đã tự sát sau khi gây ra vụ việc.

Phó cảnh sát trưởng thành phố, Russell Davis, xác nhận rằng ít nhất 8 người đã thiệt mạng, trong khi nhiều nạn nhân đang được điều trị vì “những vết thương nghiêm trọng”. Danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ.

Vụ xả súng đẫm máu này đã thu hút sự quan tâm và bị các nhà lập pháp Mỹ lên án mạnh mẽ. Đây cũng là vụ mới nhất trong số các vụ xả súng hàng loạt trên khắp nước Mỹ.

Thống đốc California, Gavin Newsom, cho biết “cảm giác như điều này cứ lặp đi lặp lại, và nó đặt ra một câu hỏi rằng ‘chuyện gì đang xảy ra tại nước Mỹ, chúng ta bị làm sao vậy?’”

Nhiều hãng tin địa phương đưa tin, kẻ xả súng được cho Samuel Cassidy, 57 tuổi, là một kỹ thuật viên tại sân ga đường sắt hạng nhẹ. Các nhà chức trách vẫn chưa xác nhận tên của nghi phạm và vẫn chưa đưa ra thông tin về động cơ của hắn. Cassidy đã làm việc cho cơ quan vận tải từ năm 2012.

Đội phá bom “đang tiến hành rà soát rất tỉ mỉ toàn bộ hiện trường” nơi xảy ra vụ xả súng và dự kiến sẽ làm việc suốt đêm, sau khi cảnh sát nhận được thông tin về các thiết bị nổ tại đây.

Thành phố San Joe, với dân số chỉ hơn 1 triệu người, cách thành phố San Francisco khoảng 67 km về phía Đông Nam, nằm ở trung tâm của Thung lũng Silicon. Khu vực này là một trung tâm công nghệ lớn và là nơi đặt trụ sở của Apple, Facebook và Google, cùng nhiều công ty công nghệ khác.

Các vụ xả súng xảy ra tại Mỹ thường xuyên. Chỉ trong cuối tuần qua, đã có ít nhất 12 người thiệt mạng trong các vụ xả súng trên khắp nước Mỹ.

Từ tháng 3 đến tháng 4, Mỹ chứng kiến 3 vụ xả súng với thương vong lớn. Ngày 16/3, 8 người gồm 6 người phụ nữ châu Á bị sát hại tại các spa ở khu vực thành phố Atlanta, trong khi 10 người khác bị bắn chết tại một siêu thị ở Colorado, 8 người khác thiệt mạng tại một cơ sở của FedEx tại Indianapolis.

Gần 40.000 người Mỹ chết mỗi năm liên quan đến súng đạn. Trong khi đó, các nhà lập pháp của Mỹ đã hứa nhưng chưa thể hoàn thành việc thông qua một cải cách về súng đạn.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/tiep-tuc-xa-sung-dam-mau-tai-my-8-nguoi-chet-643126/