Tiếp tục viện trợ cho Kiev, Canada không công nhận hộ chiếu Nga cấp cho cư dân ở miền Đông Ukraine

Trong thông báo ngày 2/7, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết nước này sẽ không công nhận các hộ chiếu do Nga cấp cho cư dân tại khu vực miền Đông Ukraine.

Canada không công nhận hộ chiếu Nga cấp cho cư dân ở miền Đông Ukraine. (Nguồn: RCI)

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội nghị Cải cách Ukraine ở Toronto của Canada ngày 2/7, bà Freeland tuyên bố, "từ hôm nay, Canada sẽ hành động để những cuốn hộ chiếu này không được sử dụng để tới Canada".

Theo bà Freeland, Canada cho rằng, việc cấp hộ chiếu Nga cho các công dân Ukraine ở Donbas là hành động “gây hấn” với Ukraine.

Ngoại trưởng Canada cũng thông báo về gói viện trợ bổ sung trị giá hơn 45 triệu CAD (34,3 triệu USD) dành cho Ukraine trong 6 năm tới. Canada đồng thời cam kết cử 45 sĩ quan cảnh sát tới Ukraine để huấn luyện và hỗ trợ chiến lược cho lực lượng thực thi luật pháp ở nước này.

(theo RCI)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tiep-tuc-vien-tro-cho-kiev-canada-khong-cong-nhan-ho-chieu-nga-cap-cho-cu-dan-o-mien-dong-ukraine-96922.html