Tiếp tục vận động toàn dân phòng chống tội phạm và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ngày 28-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện Đề án 01-138/CP của Chính phủ về 'Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư' (gọi tắt Đề án 01-138) gắn với cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' giai đoạn 2016-2020. Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo tham dự hội nghị.

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn thảo luận tại hội nghị

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn thảo luận tại hội nghị

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - cơ quan thường trực thực hiện Đề án 01-138, giai đoạn 2016-2020, thường trực Ban chỉ đạo đề án đã tổ chức tuyên truyền trên 14 ngàn cuộc cho hơn 726 ngàn lượt người tham dự; phối hợp tổ chức 19 cuộc tập huấn, tọa đàm chương trình “4 giảm” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho hơn 2,1 ngàn cán bộ MTTQ cơ sở, ban vận động ấp, khu phố… Thông qua đó, nêu cao tinh thần tự quản trong cộng đồng dân cư, vận động người dân thực hiện tốt các phong trào giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Nhờ đó, tỷ lệ ấp, khu phố và gia đình văn hóa tăng cao hằng năm, từ 95,7% (năm 2016) tăng lên 97,4% (năm 2020); trên 98% đơn vị cấp xã làm tốt công tác phòng chống ma túy, mại dâm. 100% khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước...

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo đánh giá cao kết quả thực hiện đề án gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong 5 năm qua. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, phát huy những kết quả đạt được, thường trực Ban chỉ đạo và các cơ quan tiếp tục phối hợp thực hiện tốt đề án gắn với cuộc vận động; qua đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đồng chí Thái Bảo nhấn mạnh: Việc tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, giữ vững bình yên tại các ấp, khu phố văn hóa, giữ được tình làng, nghĩa xóm và huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Dịp này, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 66 tập thể và cá nhân.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202012/tiep-tuc-van-dong-toan-dan-phong-chong-toi-pham-va-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-3036755/