Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

Sáng 21-10, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện dự án 3 Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững' thuộc đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 của Chính phủ (gọi tắt là Dự án 3 đề án 279). Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã đến dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án 3 đề án 279

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án 3 đề án 279

Theo đánh giá của Hội LHPN tỉnh, từ khi có Dự án 3 đề án 279, công tác gia đình được Tỉnh ủy, UBND xem là nhiệm vụ quan trọng trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là có thêm những chính sách để hỗ trợ cho các gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Nhiều gia đình từ đó đã có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Nhiều hộ đã thoát nghèo, mức sống được nâng lên, trẻ em được quan tâm chăm sóc, giáo dục, góp phần làm chuyển biến phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Về phía tổ chức Hội LHPN tỉnh đã tích cực vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Thông qua các hoạt động đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị gia đình, phát huy các giá trị tốt đẹp trong gia đình Việt Nam…

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững để từ đó lan tỏa trong cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án 3 đề án 279; Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 90 tập thể và cá nhân, tuyên dương 22 gia đình hạnh phúc tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202010/tiep-tuc-tuyen-truyen-van-dong-hoi-vien-phu-nu-xay-dung-gia-dinh-hanh-phuc-ben-vung-3026984/