Tiếp tục truy tố Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô trẻ em

Hôm nay (29/7) , Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4, TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 25/6, Tòa án nhân dân quận 4, TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án. Lý do là do bị cáo không thừa nhận truy tố của viện kiểm sát nhân dân quận 4 về tội danh về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi mặc dù tại phần xét hỏi, bị cáo Linh thừa nhận 3 lần ôm hôn bé gái là sai.

Kết quả điều tra lại thể hiện ngày 11/7/2019, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM có kết luận giám định bổ sung, xác định không đủ cơ sở để khẳng định bàn tay trái của bị can Linh có chạm vào cơ thể bé gái hay không,căn cứ theo giờ hệ thống camera trong tập tin video cần giám định.

Tuy nhiên, kết luận điều tra cho rằng với các chứng cứ thu thập được thì đủ cơ sở khẳng định ông Linh có hành vi dâm ô với bé gái tại thang máy chung cư quận 4. Viện kiểm sát nhân dân quận 4 tiếp tục ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Hữu Linh và chuyển hồ sơ cho tòa án nhân dân quận 4 để xét xử theo thẩm quyền./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tiep-tuc-truy-to-nguyen-huu-linh-toi-dam-o-tre-em