Tiếp tục triệt phá thêm một đường dây ma túy lớn ở Lóng Luông, Sơn La

Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy vừa triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn tại 'thủ phủ ma túy' Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Ngày 31/7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Thái Nguyên) cùng Cục Cảnh sát Điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 50 bánh heroin.

Theo nguồn tin của VietNamNet, khoảng 12h30’ ngày 30/7, tại khu vực xóm Ao Rôm 1, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác gồm 30 cán bộ, chiến sĩ phát hiện ôtô của Giàng A Lành (26 tuổi, ngụ bản Cò Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La) nghi vận chuyển trái phép chất ma túy nên kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong ba-đờ-sốc xe ôtô Hyundai Santafe màu đen mang biển kiểm soát tỉnh Hải Dương có 19 bánh heroin. Ngoài ra, khi khám xét nơi ở của Lành, tổ công tác còn thu giữ một khẩu súng quân dụng, 5 viên đạn và một số vật chứng khác liên quan.

Trước đó, các trinh sát PC47 Thái Nguyên phát hiện một nhóm người có biểu hiện vận chuyển ma túy từ Sơn La về Thái Nguyên tiêu thụ nên phối hợp với C47 triệt phá.

Giàng A Lành và số ma túy tang vật bị công an bắt giữ. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Sau một thời gian sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Giàng A Lành là người tổ chức đường dây này. Khi nắm thông tin Lành sẽ đưa lượng lớn ma túy về Thái Nguyên, tổ công tác đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án.

Còn theo nguồn tin của Pháp luật TPHCM, vào cùng thời điểm trên, khi mở rộng điều tra, công an Thái Nguyên đã bắt đối tượng Vũ Thị Xuân (58 tuổi, ở xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ) – một mắt xích trong đường dây tiêu thụ ma túy của Lành, thu giữ trong nhà người này 31 bánh heroin.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lành và Xuân đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. “Số ma túy trên được mua từ Sơn La để mang đi tiêu thụ tại Thái Nguyên với giá 185 triệu đồng một bánh”, Giàng A Lành khai báo với cơ quan công an.

Được biết, khi vận chuyển ma túy chúng sử dụng nhiều ô tô mang biển kiểm soát khác nhau, chở theo 2 phụ nữ và 5 trẻ em dưới 5 tuổi là người trong gia đình để ngụy trang, tránh sự phát hiện và gây khó khăn cho lực lượng Công an khi bị khống chế, bắt giữ.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

Tổng hợp

Kim Dung

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/tiep-tuc-triet-pha-them-mot-duong-day-ma-tuy-lon-o-long-luong-son-la-90698.html