Tiếp tục triển khai mục tiêu bình đẳng giới: Bảo đảm công bằng thực chất

Mặc dù nước ta đã đạt những kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, song tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới vẫn tồn tại, thể hiện trong nhiều mặt của đời sống xã hội. Thực tế này đòi hỏi tất cả các bên liên quan phải cùng vào cuộc để tiếp tục thực hiện tốt hơn mục tiêu bình đẳng giới, bảo đảm công bằng thực chất cho phụ nữ và trẻ em gái.

Cán bộ Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) phổ biến kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới cho phụ nữ quận Thanh Xuân.

Giới nữ vẫn chịu thiệt thòi

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nước ta có tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ đạt gần 30%; nữ giới trong độ tuổi lao động tham gia lao động đạt hơn 70%, thuộc nhóm cao trong khu vực. Sự hiểu biết của phụ nữ và trẻ em gái ngày càng tăng khi cả nước có 92,5% dân số là nữ trong độ tuổi đi học phổ thông đang đi học, cao hơn nam giới (nam giới là 90,8%); tỷ lệ phụ nữ biết chữ đạt gần 95%... Những số liệu này cho thấy, phụ nữ và trẻ em gái luôn được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển.

Tuy nhiên, trên thực tế, phụ nữ và trẻ em gái vẫn gặp nhiều rào cản và chịu thiệt thòi. Nổi cộm là tình trạng phụ nữ bị bạo lực gia đình, bị xâm hại. Theo kết quả điều tra quốc gia mới nhất về bạo lực đối với phụ nữ, 62,9% phụ nữ đã có chồng từng bị bạo lực thể xác, tình dục, tâm lý…, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của họ, gia đình và xã hội. Từng là nạn nhân, chị N.T.H., hiện sống tại một “Ngôi nhà an toàn” dành cho phụ nữ bị bạo lực trên địa bàn Hà Nội kể: “Bị chồng đánh đập mỗi khi say rượu, khiến sức khỏe của tôi giảm sút, không thể tập trung làm việc...”.

Đối với trẻ em, Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đặng Hoa Nam cho biết, tình trạng xâm hại trẻ em vẫn chưa vơi nhức nhối. Riêng năm 2020, cả nước phát hiện 2.209 đối tượng xâm hại 2.008 trẻ em dưới nhiều hình thức, trong đó, xâm hại tình dục chiếm gần 75% (chủ yếu là trẻ em gái). Điều đáng nói, số vụ việc bị xâm hại chưa có dấu hiệu giảm trong hơn 1 tháng đầu năm 2021. Mới nhất là vụ việc cháu gái 12 tuổi ở phường Hà Cầu (quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) bị xâm hại, bạo hành, gây phẫn nộ trong dư luận.

Ngoài ra, giới nữ cũng khó tiếp cận cơ hội việc làm bền vững hơn so với giới nam. Thêm vào đó, trung bình phụ nữ dành nhiều thời gian gấp đôi so với nam giới để làm những công việc gia đình không được trả lương… Nguyên nhân khiến khoảng cách về giới còn tồn tại là do những quan niệm lạc hậu ăn sâu vào tiềm thức một bộ phận người dân, do các bên liên quan chưa thực sự tích cực, chủ động, chưa dành nguồn lực đầu tư thỏa đáng để thực hiện các chương trình, mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới…

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị, địa phương ra quân tuyên truyền về bình đẳng giới (ảnh chụp giữa tháng 11-2020).

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Để thực hiện tốt hơn mục tiêu bình đẳng giới, các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp, nhằm tạo lập môi trường xã hội an toàn, xây dựng mạng lưới trợ giúp phụ nữ và trẻ em gái vươn lên.

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Hoàng Thành Thái, toàn thành phố đã xây dựng gần 2.000 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng làm nơi tạm lánh cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực; phối hợp với Tổ chức Plan International tại Việt Nam xây dựng mô hình thành phố an toàn ở một số quận. Còn ở khu vực ngoại thành, các đơn vị chức năng thí điểm thực hiện mô hình “Nhà trọ an toàn”, “Làng quê an toàn”…

Đánh giá về mô hình “Làng quê an toàn” sau gần 1 năm triển khai, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên) Nguyễn Thị Vi cho hay: “Thông qua những chương trình, hoạt động ý nghĩa được tổ chức, chị em có thêm kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực, xâm hại, từ đó nhắc nhở con em mình chủ động nhận diện nguy cơ bị bạo lực, xâm hại để phòng tránh”.

Cùng với những giải pháp đã triển khai, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 18-2-2021 về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố năm 2021. Theo đó, Hà Nội sẽ tăng cường hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; quan tâm phát triển hệ thống dịch vụ, nhằm hỗ trợ trẻ em gái…

Tương tự Hà Nội, các tỉnh, thành phố khác cũng triển khai nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Dưới góc nhìn khách quan, đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam Caitlin Wiesen đánh giá cao hiệu quả của các giải pháp đang triển khai tại Việt Nam, đồng thời kiến nghị Việt Nam tiếp tục xây dựng, ban hành những chương trình, hoạt động tầm quốc gia về bình đẳng giới, để các bên liên quan thống nhất thực hiện.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết, “Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28-12-2020 với mục tiêu đến năm 2025 bảo đảm 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng nhiều hình thức. Ngoài ra, dự thảo “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030” đã hoàn thiện, đang trình Chính phủ phê duyệt. Với trách nhiệm quản lý, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác bình đẳng giới trong thời gian tới theo hướng đồng bộ, linh hoạt. Các chính sách, chương trình, hoạt động liên quan đến bình đẳng giới được triển khai trên cơ sở tập trung, ưu tiên, bảo đảm công bằng thực chất cho phụ nữ, trẻ em gái...

Minh Vũ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/992362/tiep-tuc-trien-khai-muc-tieu-binh-dang-gioi-bao-dam-cong-bang-thuc-chat