Tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Ngày 19-2, Thiếu tá Nguyễn Đình Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Giang Tây, BĐBP Cà Mau cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng cứu vớt kịp thời được 4 ngư dân gặp nạn trên biển, hiện tiếp tục tìm kiếm 1 ngư dân mất tích trên biển.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Giang Tây động viên các nạn nhân được cứu vớt. Ảnh: Lê Khoa

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Giang Tây động viên các nạn nhân được cứu vớt. Ảnh: Lê Khoa

Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút, ngày 18-2, ông Trần Thanh Phương, 44 tuổi, trú tại Khu phố 7, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đến Đồn Biên phòng Tam Giang Tây, BĐBP Cà Mau trình báo về việc tàu đánh cá của em trai ông bị chìm trên vùng biển Cà Mau. Cụ thể, Tàu mang số hiệu BTh 96449 TS do ông Trần Thanh Việt, 39 tuổi, trú tại Khu phố 7, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận làm chủ, kiêm thuyền trưởng, trên tàu còn có 4 người khác đều cùng quê Bình Thuận.

Lúc 7 giờ 30 phút ngày 18-2, tàu Bth: 96449 TS xuất bến từ cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu để đi qua cửa biển Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) để lấy nước đá, dầu và sửa máy. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì ông Phương nhận được tin báo qua điện thoại của ông Việt là tàu đã bị phá nước và chìm ở khu vực vùng biển, cách cửa biển Gành Hào khoảng 15 hải lý về hướng Bắc, sau đó không liên lạc được.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, tàu cá BL 93139 TS của vựa thu mua hải sản Đức Lợi, Gành Hào tổ chức tìm kiếm phát hiện tàu BTh: 96449 TS đang trôi dạt ở khu vực cách nơi chìm ban đầu khoảng 3 hải lý. Do gió to, sóng lớn tàu Đức Lợi không thể tiếp tục tìm kiếm và trở về cửa biển Gành Hào.

Sau khi nhận được thông tin Đồn Biên phòng Tam Giang Tây đã thông báo cho các tàu đánh cá đang hoạt động trên vùng biển gần tàu gặp nạn hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời, đơn vị thông báo cho chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn phối hợp tìm kiếm dọc bờ biển. Đến 18 giờ cùng ngày, nhân dân địa phương và lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, cứu vớt được 1 thuyền viên đang trôi dạt ở khu vực bờ biển thuộc địa bàn ấp Mai Hoa, xã Tam Giang Đông, Năm Căn, Cà Mau. Nạn nhân nhanh chóng được đưa về đồn Biên phòng chăm sóc sức khỏe.

Đến 8 giờ ngày 19-2, nhân dân địa phương và lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã phát hiện và cứu vớt thêm 3 người đang trôi dạt ở khu vực bờ biển ấp Đường Đào, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Theo đó, các nạn nhân được cứu vớt gồm Trần Thanh Việt; Nguyễn Văn Lợi; Nguyễn Văn Thái và Trương Gia Huy còn Nguyễn Thùy Hồng Linh (vợ của anh Trần Thanh Việt) vẫn đang mất tích. Lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Tại Đồn Biên phòng Tam Giang Tây, các nạn nhân được các y, bác sỹ của đơn vị và Trạm xá xã Tam Giang Tây sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hiện nay, sức khỏe, tinh thần đã dần ổn định.

Anh Trần Thanh Việt, chủ tàu cho biết: Anh và các thuyền viên đi trên tàu hoạt động nghề câu cá thu, cá bớp và thường xuyên vào cửa biển Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu để bán cá. Năm 2019, anh tiếp tục vào Gành Hào bán cá và gửi tàu lại cho người quen trông coi. Khai biển chuyến đầu năm 2020, vợ anh (chị Nguyễn Thùy Hồng Linh) xin đi theo để cúng lễ xuất bến đầu năm và cũng muốn biết đến các tỉnh miền Tây. Xuất bến chuyến đầu năm, anh Việt muốn ghé vào cửa Rạch Gốc để chỉnh sửa lại máy cho an tâm hơn khi ra biển hoạt động, nhưng không ngờ đây là lần cuối vợ chồng xa nhau. Anh Việt buồn bã chia sẻ!.

Đến 15 giờ ngày 19-2, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thấy tàu bị chìm và trôi dạt vào khu vực gần mé biển thuộc địa phận xã Tam Giang Đông và vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chị Linh. Các nạn nhân khác sức khỏe đã ổn định, đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục bàn giao về với gia đình.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tiep-tuc-tim-kiem-ngu-dan-mat-tich-tren-bien/