Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo và phát huy vai trò của người cao tuổi

Sáng 20/4, Thường trưc Tỉnh ủy An Giang đã tiếp và làm việc với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về công tác người cao tuổi, tình hình hoạt động của Hội Người cao tuổi ở địa phương trong thời gian qua và thống nhất mô hình tổ chức Hội Người cao tuổi các cấp thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” cho lãnh đạo tỉnh An Giang

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng 100 triệu đồng hỗ trợ hội viên người cao tuổi tỉnh An Giang có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo tỉnh An Giang tặng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam bức tranh Bác Hồ và Bác Tôn làm từ lá thốt nốt

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì buổi làm việc.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Khánh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tham dự buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh An Giang Lê Thành Tân cho biết, tỉnh An Giang có khoảng 234.784 người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên (chiếm 12,51% tổng dân số toàn tỉnh). Thời gian qua, Hội Người cao tuổi các cấp của tỉnh An Giang luôn quan tâm củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên và thực hiện các hoạt động chăm sóc người cao tuổi như: tổ chức khám, chữa bệnh; thăm hỏi, chúc thọ người cao tuổi; hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; thành lập các loại hình câu lạc bộ giúp người cao tuổi sống vui, khỏe…

Cùng với đó, Hội Người cao tuổi các cấp trong tỉnh luôn chú trọng phát huy vai trò người cao tuổi góp phần xây dựng hệ thống chính chính trị ở cơ sở. Cụ thể, toàn tỉnh hiện có 7.320 người cao tuổi tham gia vào các tổ chức nghề nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội và hàng ngàn người cao tuổi tích cực tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Người cao tuổi tỉnh An Giang trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, An Giang tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI, tăng cường sự phối hợp giữa Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh An Giang với các sở, ban, ngành tỉnh để tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác người cao tuổi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp Hội Người cao tuổi trong tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo triển khai quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về người cao tuổi để nâng cao nhận thức, trách nhiệm chăm lo cho người cao tuổi, xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi vững mạnh.

Song song đó, cần quan tâm, nắm bắt kịp thời về tư tưởng, đời sống, nguyên vọng của người cao tuổi, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc người cao tuổi, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” để tập hợp, đoàn kết người cao tuổi tham gia đóng góp tích cực cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” cho 3 cá nhân. Đồng thời, trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ hội viên người cao tuổi tỉnh An Giang có hoàn cảnh khó khăn.

MỸ LINH – DUY ANH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tiep-tuc-thuc-hien-tot-cong-tac-cham-lo-va-phat-huy-vai-tro-cua-nguoi-cao-tuoi-a331190.html