Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Sáng 7-5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ trực tuyến do bà Doãn Hải Hồng, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chủ trì.

Phát biểu khai mạc, bà Doãn Hải Hồng nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam khi hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (18-1-1950 / 18-1-2020).

Thực hiện hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ duy trì các hoạt động thương mại và đầu tư, chuẩn bị các biện pháp khôi phục ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 kết thúc.

 Bà Doãn Hải Hồng chủ trì buổi họp báo. Ảnh chụp màn hình.

Bà Doãn Hải Hồng chủ trì buổi họp báo. Ảnh chụp màn hình.

Bà Doãn Hải Hồng khẳng định Việt Nam đã triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc cũng hợp tác hiệu quả trong ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 ở mỗi nước, đóng góp vào tình hình chung của khu vực và thế giới.

Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam thời gian qua nhằm chia sẻ những khó khăn mà Trung Quốc đang gặp phải do dịch bệnh gây ra.

Trong đó, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã trao các trang thiết bị, vật tư y tế trị giá 500.000 USD tặng Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động quyên góp hỗ trợ nhân dân Trung Quốc số vật tư y tế trị giá 100.000 USD. Ngoài ra, các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam cũng có những hình thức phù hợp giúp đỡ cho nhân dân các tỉnh của Trung Quốc chống lại dịch bệnh.

Kết thúc buổi họp báo, bà Doãn Hải Hồng nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam trong thời kỳ mới không ngừng được mở rộng và phát triển, phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, góp phần cho hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

VĂN HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai/tiep-tuc-thuc-day-moi-quan-he-viet-nam-trung-quoc-617232