Tiếp tục thua đậm Hà Nội FC, 'những đứa con của bầu Đức' đang rơi vào vực thẳm

5 ngày sau trận thua muối mặt 5-3 trên sân Thống Nhất ở chuyến làm khách trước TP.HCM, trở về phố núi Pleiku, HAGL tiếp tục lập lại thành tích thua đó khi đón những nhà vô địch Hà Nội FC.

Sau trận thua trước CLB Hà Nội trên sân nhà, HLV Dương Minh Ninh thừa nhận HAGL sẽ phải thi đấu cực kì tập trung ở ba vòng đấu cuối cùng để tránh “thảm họa” xuống hạng.

Thế nhưng cả hai trận đấu gặp quân đoàn đại diện thủ đô, "những đứa con của bầu Đức" đã phải thua đến 10 bàn thắng. May mắn thay, họ cũng gỡ gạc được 3 bàn danh dự.

Oseni Ganiyu Bolaji mở đấu cơn mưa bàn thắng ở ngay phút thứ 2, tiền vệ Trương Văn Thái Quý nhân đôi cách biệt ở phút 25. Liền ngay sau đó, Zeba Josip mới có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Khi thời gian thi đấu của hiệp một dần cạn thì cựu tiền đạo U.19 tuyển Việt Nam ghi bàn giúp đội bóng Hà thành dẫn trước với tỷ số 3-1.

Hiệp hai bắt đầu được 7 phút thì Công Phượng ghi bàn để HAGL rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2. Đến phút 69, tiền vệ Triệu Việt Hưng thấp lên tia hy vọng cho HAGL bằng bàn thắng gỡ hòa 3-3.

Tuy nhiên, các học trò của HLV họ Chu đã chứng tỏ sức mạnh của những nhà vô địch bằng hai bàn thắng của Văn Hậu để Hà Nội FC có chiến thắng 3-5 ngay trên thánh địa Pleiku của HAGL.

Dù không còn mang nhiều ý nghĩa về thứ hạng tuy nhiên cặp đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý bởi dàn sao trong đội hình của hai đội.

Ngay trong hiệp 1, “tân vương” của V.League 2018 đã đè bẹp HAGL tới 4-1 dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất để giữ sức cho trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia.

Sang đến hiệp 2, dù thi đấu rất nỗ lực, các cầu thủ HAGL vẫn không thể san lấp cách biệt quá lớn và chấp nhận trận thua 3-5.

Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh của HAGL tỏ ra khá lo lắng về kết quả này và khẳng định đội bóng phố núi sẽ phải thi đấu cực kì tập trung trong ba vòng đấu cuối. Ông cho biết:

“Sau ba trận thua liên tiếp, mục tiêu nằm trong top đầu giờ đây coi như đã phá sản. Thậm chí, HAGL còn rơi vào tình cảnh nguy hiểm với cuộc đua trụ hạng. Trong ba trận đấu còn lại của mùa giải, chúng tôi sẽ phải thi đấu hết sức tập trung".

Cũng trong buổi họp báo, vị HLV này tỏ ra hết sức thất vọng về màn thể hiện của hàng phòng ngự HAGL.

“Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của cả đội. Mặc dù vậy, tôi rất thất vọng với các cầu thủ ở hàng phòng ngự khi mắc hàng loạt sai lầm khiến đội bóng để thua nhanh chóng từ quá sớm”, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ.

“Cá nhân tôi và các cầu thủ đều rất buồn với kết quả này, mong các CĐV thông cảm cho đội. Cả đội đã nỗ lực hết mình nhưng những tình huống thi đấu thiếu tập trung đã khiến kết quả không được như ý. Hi vọng các CĐV vẫn sẽ tiếp tục sát cánh cùng HAGL ở các trận đấu tiếp theo".

Ở ba vòng đấu cuối cùng của mùa giải, HAGL sẽ lần lượt gặp Nam Định, Hải Phòng và B.Bình Dương.

C.D

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tiep-tuc-thua-dam-ha-noi-fc-nhung-dua-con-cua-bau-duc-dang-roi-vao-vuc-tham-97014.html