Tiếp tục thông đường và tìm kiếm nạn nhân mất tích

Ngày 16-10, mưa lớn tiếp tục xảy ra trên địa bàn bắc miền Trung, đặc biệt là Thừa Thiên-Huế. Tại khu vực các nhà máy thủy điện Rào Trăng 4, Rào Trăng 3, Alin B2, hiện vẫn còn 15 người mất tích.

Dọc tuyến đường hơn 30km từ sở chỉ huy tiền phương đặt tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền vào đến Rào Trăng 3 có 10 điểm sạt lở, nơi nặng nhất đến hàng trăm nghìn mét khối đất đá tràn lấp hoàn toàn hàng trăm mét trên đường 71. Dữ liệu hình ảnh quay chụp từ trên không do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) cung cấp cho thấy, tuyến độc đạo này bị chia cắt liên tục bởi đất đá sạt lở và các ngầm dâng ngập nước.

 Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức vượt đường sông tiếp cận Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức vượt đường sông tiếp cận Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Trong mưa lớn, chúng tôi cùng Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, lực lượng trinh sát, công binh theo đường 71 vượt qua Tiểu khu 67, nơi 13 cán bộ đoàn công tác cứu hộ-cứu nạn vừa hy sinh, tiến sâu vào cách Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 chừng 3km. Tại đây, chúng tôi quan sát thấy nhiều tảng đá lớn chênh vênh trên sườn núi, chực chờ lăn xuống; cây rừng ngả nghiêng, có nhiều vạt rừng tróc lở; lại có khoảng rừng đen ngòm, dấu vết của các đám cháy trong những mùa hè qua. Thiếu tướng Hà Thọ Bình nhận định: “Chỉ cần lượng mưa 150-200mm, chắc chắn sẽ xảy ra sạt lở trầm trọng, vì đất rừng đã nhão, lỏng do ngấm mưa nhiều ngày”. Hiện việc đưa lực lượng, phương tiện máy móc bằng đường bộ vào khu vực cứu nạn rất khó khăn và nguy hiểm. Trong khi đó, trên tuyến đường sông nước dâng cao, chảy xiết, chỉ có thể dùng xuồng cao su tiếp tế lương thực, thực phẩm và đổi ca người canh trực.

Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tướng Hà Thọ Bình cho biết: “Hiện nay, các đơn vị của Quân khu 4 phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tìm cách thông tuyến đường 71 để tiến vào Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3 làm nhiệm vụ tìm các nạn nhân mất tích”. Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng lại tiếp tục dầm mình trong mưa, lội bùn để dọn dẹp các điểm sạt lở, gia cố các khe ngầm để tiến lên.

Sáng 16-10, tại Sở chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đã diễn ra cuộc họp do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì. Cuộc họp đã bàn các biện pháp khả thi, hiệu quả nhất để thực hiện nhiệm vụ. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khắc phục những điểm còn sạt lở trên trục đường 71, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động vào thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm số công nhân còn mất tích và khắc phục hậu quả theo kế hoạch đã thống nhất; làm tốt công tác thông tin cảnh báo, bảo đảm an toàn cho hoạt động cứu hộ-cứu nạn tiếp theo. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức lực lượng, phương tiện khôi phục giao thông đến các điểm bị chia cắt, tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ-cứu nạn sớm tiếp cận đến hiện trường làm nhiệm vụ. Bộ tư lệnh Quân khu 4 tổ chức lực lượng công binh phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên-Huế vào hiện trường tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt thông tin liên lạc cho các lực lượng tham gia cứu hộ-cứu nạn và khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Tại khu vực sạt lở vùi lấp 17 công nhân Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Trước đó, ngày 15-10, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cử đoàn cán bộ mang theo nhu yếu phẩm và thuốc chữa bệnh cơ động lên thủy điện Rào Trăng 3, nơi 15 công nhân đang mất tích để hỗ trợ và tính toán các phương án tiếp cận hiện trường, tổ chức lực lượng cơ động lên tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Sau khi đến hiện trường, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thăm hỏi sức khỏe, động viên các công nhân của nhà máy thủy điện đang tổ chức tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Đoàn công tác đã trao tặng 20 thùng mì ăn liền, lương khô và các loại thuốc chữa bệnh cần thiết hỗ trợ các công nhân đang làm việc tại đây.

Tại hiện trường vụ sạt lở vẫn còn 1 máy xúc và 1 máy húc hoạt động được. Các công nhân của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đang tận dụng hai chiếc máy này và cả sức người, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, đến trưa 16-10 đã tìm được thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp tại chỗ.

Anh Phan Đình Anh, quê ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh, công nhân kỹ thuật Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, chia sẻ: “Anh em tôi may mắn chạy thoát vụ lở đất kinh hoàng. Sau gần một ngày bình tĩnh lại, chúng tôi quyết định quay lại hiện trường và tổ chức tìm kiếm những đồng nghiệp bị mất tích. Chúng tôi rất mong các cấp, ngành sớm vào được đây để nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân”.

Trưa 16-10, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, dẫn đầu đoàn công tác tới kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lũ tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân hy sinh, mất tích trong bão lũ vừa qua; biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính trao 200 triệu đồng tặng sở chỉ huy tiền phương. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trao tặng 100 triệu đồng.

Bài và ảnh: TRẦN HOÀI - TUẤN SƠN - LÊ SÁU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tiep-tuc-thong-duong-va-tim-kiem-nan-nhan-mat-tich-641097