Tiếp tục theo dõi động đất ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Chiều 8-9, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) vẫn tiếp tục theo dõi trận động đất xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118 km.

Bản đồ tâm chấn động đất tại khu vực biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Trận động đất được Trung tâm thông báo xảy ra vào hồi 2 giờ 31 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 8-9, tức 9 giờ 31 phút 28 giây (giờ Hà Nội), mạnh 5,3 độ rích te, tại vị trí có tọa độ 23.453 độ Vĩ Bắc, 101.620 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Về ảnh hưởng của trận động đất đối với khu vực Hà Nội, TS Nguyễn Xuân Anh cho biết, hiện các nhà cao tầng tại Hà Nội chưa có thiết bị đo rung lắc, do đó chưa ghi nhận được ảnh hưởng. Thiết bị đo độ rung lắc mới chỉ có tại các công trình lớn (như thủy điện...). Tuy nhiên, TS Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo, các nhà cao tầng nên có thiết bị đo rung lắc để phục vụ việc đánh giá các ảnh hưởng của động đất đối với công trình.

* Hà Nội rung lắc do dư chấn động đất

HÀ LINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc/item/37562502-tiep-tuc-theo-doi-dong-dat-o-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc.html