Tiếp tục thắp lên những ngọn lửa đoàn kết

Tối 8-11, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Vương Đình Huệ cùng Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con khu dân cư số 6, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng quà gia đình chính sách khu phố 1 (phường 12, quận 3, TPHCM)

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng quà gia đình chính sách khu phố 1 (phường 12, quận 3, TPHCM)

Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng nhân dân phường Quán Thánh đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 -- 18-11-2020). Tại ngày hội, các ý kiến của nhân dân khu dân cư số 6 đều thể hiện sự đoàn kết, nhất trí trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thi đua hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, có văn hóa trong giao tiếp, trong quan hệ giữa các cá nhân, giữa các hộ gia đình với nhau, trong kinh doanh, sản xuất làm kinh tế...

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay diễn ra khi nhân dân cả nước đang hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước vừa phải phòng chống dịch Covid-19 vừa khắc phục hậu quả của bão lũ và tái thiết nền kinh tế, ngày hội chính là dịp để mỗi khu dân cư tiếp tục thắp lên những ngọn lửa đoàn kết, chia sẻ khó khăn cùng đất nước, với khó khăn của đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ngày 8-11, Ban Công tác mặt trận khu phố 6, phường 6 quận 8, TPHCM tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Tham dự có các đồng chí: Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phan Thanh Bình biểu dương những mô hình, việc làm hữu ích vì cộng đồng mà nhân dân khu phố 6, phường 6 đã đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm thực hiện thời gian qua. Đồng chí mong muốn nhân dân trong khu phố tiếp tục đoàn kết tương thân tương ái, chăm lo, hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó phát huy truyền thống cơ sở cách mạng Công hội Đỏ của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Bến Bình Đông, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao 10 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố 6.

Cùng ngày, Ban Công tác mặt trận khu phố 1, phường 12 quận 3, TPHCM tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của khu phố 1 trong năm qua và đề nghị nhân dân khu phố tiếp tục phát huy sự đoàn kết tương thân tương ái cùng nhau khắc phục những tồn tại, hạn chế của khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật nhà nước về vệ sinh môi trường. Đồng thời, chăm lo tốt các gia đình chính sách, giúp đỡ những trường hợp còn khó khăn, người già, neo đơn, xây dựng khu phố, tổ dân phố an toàn, xanh, sạch, đẹp.

PHAN THẢO - HOÀI NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tiep-tuc-thap-len-nhung-ngon-lua-doan-ket-696468.html