Truy tìm 2 tên cướp giật trốn lệnh truy nã

Vừa gây án tại Bình Phước, Đặng Văn Tuấn và Trần Văn Vũ đã trốn ra Quảng Bình tiếp tục thực hiện vụ cướp giật tài sản hơn 120 triệu đồng, gây hoang mang cho người dân tại địa phương. Cuộc truy bắt đối tượng vô cùng gay cấn và cũng đầy quyết tâm của những chiến sĩ CA trước sự trốn chạy của các đối tượng.

Vừa gây án tại Bình Phước, Đặng Văn Tuấn và Trần Văn Vũ đã trốn ra Quảng Bình tiếp tục thực hiện vụ cướp giật tài sản hơn 120 triệu đồng, gây hoang mang cho người dân tại địa phương. Cuộc truy bắt đối tượng vô cùng gay cấn và cũng đầy quyết tâm của những chiến sĩ CA trước sự trốn chạy của các đối tượng.

Trung tá Đinh Xuân Phong, người giải mã vụ án cướp.

Trung tá Đinh Xuân Phong, người giải mã vụ án cướp.

10 giờ 50 ngày 15-10, chị Nguyễn Thị Nghĩa (trú Chòm 1, Hưng Lộc, xã Quảng Hưng, H. Quảng Trạch, Quảng Bình) đang cùng chồng là anh Hoàng Duy Phương và cháu Nguyễn Hoàng Nhật Huy đi xe máy trên QL1A, theo hướng Nam - Bắc đến tiệm vàng Thành Cúc ở xã Cảnh Dương, H. Quảng Trạch để đổi tiền phục vụ cho việc đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Khi đến địa phận thôn Di Luân, xã Quảng Tùng thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi xe máy chạy cùng chiều giật lấy chiếc túi xách của chị Nghĩa để ở trước bụng và tăng ga bỏ chạy. Không những mất tổng số tài sản là 120 triệu đồng trong túi xách, gồm 85 triệu đồng, 1 cây vàng, 1 điện thoại và một số tài sản cá nhân khác mà 3 người gia đình chị Nghĩa còn bị chấn thương do bị ngã xe khi đối tượng giật túi xách.

Qua lời khai của bị hại, CAH Quảng Trạch đã nhanh chóng tổ chức lực lượng điều tra, khoanh vùng, nhận dạng đối tượng. Trung tá Đinh Xuân Phong - Đội trưởng Đội CSHS CAH Quảng Trạch nhận định: Thủ phạm gây án không phải là người địa phương, hoạt động rất chuyên nghiệp, manh động và rất có thể sẽ lại tiếp tục gây án. Những lời khai của bị hại tại CQĐT đều không rõ ràng, bởi vụ việc xảy ra quá nhanh, đối tượng rất manh động. Tuy nhiên, một thông tin khá quan trọng mà bị hại ghi nhận được chính là chiếc áo phông trắng, trước ngực có chữ A rất to. Trung tá Đinh Xuân Phong đã chỉ đạo ngay lực lượng gồm hơn 20 TS hóa trang tổ chức tìm thông tin dò xét, tìm đặc điểm nhân dạng khu vực trong bán kính hơn 20km. Bên cạnh đó, Ban CA 6 xã gồm Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Tùng, Cảnh Dương, Quảng Xuân, Quảng Hưng (Quảng Trạch) cũng được huy động để hỗ trợ... Toàn bộ những đối tượng hình sự trên địa bàn đều được lực lượng TS gọi hỏi và nắm bắt thông tin từ những đối tượng nghi vấn tại địa bàn Quảng Trạch và địa bàn giáp ranh như TX Ba Đồn (Quảng Bình), H. Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhất là số đối tượng liên quan đến ma túy.

Đang trong thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra thì Trung tá Đinh Xuân Phong nhận được thông tin khá quan trọng từ CAH Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nhờ CAH Quảng Trạch xác minh 2 đối tượng Đặng Văn Tuấn (1992) và Trần Văn Vũ (2000, cùng trú TT Tân Phú, H. Đồng Phú) có trốn tại địa bàn không. Cũng theo thông tin này xác nhận 2 đối tượng trên trước đó đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản khác tại địa bàn tỉnh Bình Phước và bị lực lượng CA truy bắt nên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nhận diện về 2 đối tượng nghi vấn này lập tức được thông tin, trao đổi. Cùng lúc, nguồn tin khá quan trọng từ các TS thu thập được xác nhận 2 đối tượng này qua việc trích xuất từ camera và nguồn tin báo của nhân dân theo hướng bỏ trốn của đối tượng từ Bắc vào Nam có những thông tin trùng khớp với những thông tin mà CA tỉnh Bình Phước đã thông báo đặc điểm nhận dạng.

Gần 2 giờ sau khi vụ án xảy ra, từ những thông tin được đánh giá cẩn thận, một tổ TS nhanh chóng tiếp cận nhà người thân của Đặng Văn Tuấn (còn gọi là Cu Đen) tại xã Quảng Đông, H. Quảng Trạch nghi vấn ẩn náu thì 2 đối tượng này cũng vừa rời khỏi địa phương khoảng 30 phút trước đó. Theo thông tin nắm được, 2 đối tượng đã đón ô-tô đi vào hướng Nam và rất có thể trốn vào Bình Phước. Trung tá Đinh Xuân Phong cho biết, để thuận lợi cho công tác đánh án, truy bắt đối tượng, đặc biệt là xét thấy vụ án có dấu hiệu của tội phạm rất nghiêm trọng, tài sản thiệt hại lớn, đối tượng hoạt động liên tỉnh, CAH quyết định xác lập Chuyên án truy xét 1017C. Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ có đủ căn cứ, Cơ quan CSĐT CAH Quảng Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đặng Văn Tuấn và Trần Văn Vũ trên toàn quốc. Đồng thời, một tổ TS được nhanh chóng cử vào phối hợp với CA tỉnh Bình Phước để lập kế hoạch mật phục bắt giữ đối tượng trong trường hợp đối tượng trở về địa phương.

Trần Văn Vũ; Đặng Văn Tuấnđang bị CQĐT CAH Quảng Trạch truy nã nguy hiểm trong toàn quốc.

Với sự kiên trì và sau nhiều ngày mật phục, đến sáng 20-10, các lực lượng phối hợp của CAH Quảng Trạch và CAH Đồng Phú đã bắt được Trần Văn Vũ, khi đối tượng này đang trốn về địa phương. Bước đầu đấu tranh, Vũ khai nhận đã gây ra vụ cướp giật tài sản tại xã Quảng Đông, H. Quảng Trạch vào hôm 15-10 vừa qua. Cũng theo khai nhận của Vũ, sau khi gây ra 2 vụ cướp giật tài sản ở Bình Phước, để tránh sự truy bắt của lực lượng CA, Tuấn rủ Vũ tạm lánh ra quê của Tuấn tại xã Quảng Đông, H. Quảng Trạch. Tại đây, Tuấn - Vũ tiếp tục gây án. Để thực hiện, Tuấn qua nhà hàng xóm mượn chiếc xe máy Exciter 150 và cả hai đội mũ bảo hiểm trùm đầu để tránh bị phát hiện. Tuấn điều khiển phương tiện, còn Vũ được giao nhiệm vụ cướp giật chiếc túi xách của chị Nguyễn Thị Nghĩa.

Sau khi trốn vào Bình Phước, Tuấn gọi điện thoại hẹn gặp và đưa 2,9 triệu đồng cho Vũ, nói đây là số tài sản mà cả hai được ăn chia, rồi Tuấn bỏ trốn. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Trần Văn Vũ khai nhận cùng với Đặng Văn Tuấn còn gây ra một vụ cướp giật điện thoại khác tại địa bàn xã Quảng Tùng, H. Quảng Trạch trong thời gian cả 2 đối tượng này trốn tại địa phương.

Hiện CAH Quảng Trạch và CA tỉnh Bình Phước đang tiếp tục phối hợp để truy bắt Đặng Văn Tuấn. Lực lượng phá án cũng đề nghị sự phối hợp và giúp đỡ của những ai nắm được thông tin về đối tượng này thì báo ngay cho CAH Đồng Phú hoặc CAH Quảng Trạch theo số điện thoại 0912515218.

NGUYỄN THUẬN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_175326_.aspx