Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, quản lý biên giới

Thứ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, quản lý biên giới; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân khu vực biên giới chấp hành Hiệp định biên giới.

Ngày 2/3, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia, Thứ trưởng Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Điện Biên về công tác quản lý biên giới và quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lò Văn Muôn đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, công tác đối ngoại và quan hệ hợp tác đối với các đối tác nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã tăng cường hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào được tăng cường; quan hệ hữu nghị với các địa phương của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế tiếp tục được duy trì, thúc đẩy, qua đó thu hút đầu tư, tăng nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Điện Biên đã tích cực triển khai hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các Hội chợ quốc tế, các hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại biên giới…

Về công tác quản lý biên giới lãnh thổ và cửa khẩu, hệ thống đường biên, mốc giới tuyến biên giới Việt Nam–Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên cơ bản ổn định; các dấu hiệu nhận biết đường biên rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên trong quá trình tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới.

Trên tuyến biên giới Việt Nam–Lào, tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, kịp thời ngăn ngừa các loại tội phạm; đầu tư giao lưu kinh tế, văn hóa, thương mại, nâng cao đời sống cư dân khu vực biên giới giữa hai nước; củng cố và tăng cường truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Điện Biên kiến nghị, đề xuất với Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành Trung ương có ý kiến với Chính phủ tăng kinh phí hỗ trợ hàng năm cho tỉnh trong hợp tác giúp đỡ các tỉnh Bắc Lào; hỗ trợ kinh phí xây dựng các chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ đầu mối nông sản các khu vực theo các quyết định đã được phê duyệt; xây dựng hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Pang Hốc, Cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son, cửa khẩu phụ Si Pa Phìn - Huổi Lả, nhằm sớm đưa các dự án vào sử dụng, phục vụ hoạt động giao thương biên giới; nâng cấp quốc lộ 279 đoạn từ thành phố Điện Biên Phủ đi Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Tỉnh đề nghị Bộ Ngoại giao làm cầu nối cho tỉnh trong mở rộng quan hệ với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), hỗ trợ tỉnh nâng cấp lối mở A Pa Chải – Long Phú thành cặp cửa khẩu song phương; hỗ trợ địa phương trong quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến các đối tác, đồng thời giới thiệu các đối tác đến tham quan, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Điện Biên…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Điện Biên đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại, quản lý biên giới và thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các nước láng giềng trong thời gian qua.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, quản lý biên giới; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân khu vực biên giới chấp hành Hiệp định biên giới; thường xuyên phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới.

Trong công tác đối ngoại, Điện Biên cần xác định và thực hiện được mục tiêu là giữ được môi trường hòa bình, ổn định; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới; chuyển mạnh sang hợp tác phát triển kinh tế; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, cũng như mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu Đông Nam Á. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và phát triển du lịch giữa các địa phương có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ báo cáo Bộ trưởng chỉ đạo các vụ, cục chức năng của Bộ để phối hợp với tỉnh triển khai thực hiện; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa, ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã khảo sát và làm việc với Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang; thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang; thăm mốc giới 113 biên giới Việt Nam - Lào. Đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Tin, ảnh: Xuân Tư (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-bao-ve-quan-ly-bien-gioi-20200302192727512.htm